Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung

Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung
TPO - Một đường trượt thủy tinh trong suốt nằm phía ngoài tầng 73 của tòa nhà cao nhất thành phố Los Angeles hiện đang mở cửa chào đón những người ưa cảm giác mạnh và có máu liều.
Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 1

Đường trượt trong suốt này có tên gọi Skyslide, nằm phía ngoài đài quan sát tháp Ngân hàng Mỹ - tòa nhà cao nhất thành phố Los Angeles, cách mặt đất khoảng 300m. 

Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 2 Skyslide mới được mở cửa chính thức từ hôm qua, ngày 25/6.
Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 3 Điểm bắt đầu của đường trượt là phía ngoài tầng 73 và điểm kết thúc là tầng 69.
Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 4

Đường trượt dài 15m, được làm từ kính dày 3,2cm và có khả năng chịu được gió, bão, thậm chí là động đất mạnh.

Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 5

Người chơi sẽ được ngồi lên một tấm thảm màu xám mỏng, sau đó trượt xuống và “hạ cánh” trên một chiếc đệm mềm. Sẽ chỉ mất khoảng 4s để hoàn thành đường trượt này.

Thót tim thử đường trượt trong suốt 300m giữa không trung ảnh 6

Những người đầu tiên trượt thử Skyslide họ đã trải qua 4s phấn khích và sợ hãi tột độ khi trượt tự do giữa không trung. Nếu muốn được thử cảm giác mạnh trên đường trượt này, bạn sẽ phải trả tổng cộng 33 USD (tương đương khoảng 740 ngàn đồng), trong đó: 25 USD là phí vào đài quan sát, và 8 USD là phí trượt Skyslide.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.