Thư của nhà bác học Einstein trị giá gần nửa triệu USD

Trong phiên giao dịch ngày 12/6 vừa qua diễn ra tại Nhà bán đấu giá Profiles in History ở Los Angeles (bang California, Mỹ), bộ sưu tập thư tín của nhà bác học thiên tài người Đức gốc Do Thái Albert Einstein (1879-1955), người từng được tôn vinh là “cha đẻ” của Thuyết tương đối, đã được bán với mức giá kỷ lục là 420.625USD.
Thư của nhà bác học Einstein trị giá gần nửa triệu USD ảnh 1

Bộ sưu tập gồm 27 bức thư, do A. Einstein viết hoặc đánh máy bằng tiếng Anh và tiếng Đức, gửi cho người thân và bạn bè lúc sinh thời để thảo luận về đủ đề tài khác nhau, được một nhà sưu tập tư nhân người Mỹ thu thập qua nhiều thập kỷ.

“Bộ sưu tập thư tín này mang một ý nghĩa lịch sử quan trọng, qua đó chúng ta hiểu rõ thêm những khía cạnh khác ngoài phạm trù khoa học của nhân vật A. Einstein huyền thoại.

Cũng theo Bức thư đắt nhất trong số này thuộc về lá thư A. Einstein gửi cho người con trai Eduard Einstein (1910-1965), đang hành nghề bác sĩ tâm thần tại Thụy Sĩ để cùng mạn đàm về chủ nghĩa vô thần, đã được một người mua khuyết danh trả giá 65.500USD, đắt hơn cả bức ảnh chân dung duy nhất có kèm chữ ký đề tặng của nữ diễn viên Hollywood Marilyn Monroe, “Người đàn bà đẹp nhất hành tinh”  từng được bán tại cơ sở đấu giá của chúng tôi”, " ông Joseph Madalina đại diện Nhà đấu giá Profiles in History cho biết.

Theo Theo An ninh Thế giới
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.