Thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop

Hình ảnh thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop
Hình ảnh thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop
TPO - Các kỹ sư làm việc cho công ty Hyperloop One vừa chạy thử nghiệm thành công hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop. Công nghệ này sẽ từ bản vẽ ra thế giới thực, được xem là bước tiến công nghệ trong tương lai. 

Buổi thử nghiệm diễn ra hôm 11/5 trên đường ray dài khoảng 800m ở sa mạc phía bắc Las Vegas, Mỹ.

Vụ thử nghiệm bao gồm một xe trượt có chiều dài 3m được gắn động cơ đẩy và hoàn thành quãng đường trong vòng 2 giây, đạt tốc độ khoảng 186km/h trước khi tông vào bãi cát. Dù chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng đây được xem là cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên, đánh dấu bước tiến công nghệ trong tương lai.

Hyperloop là một hệ thống vận chuyển tương lai có khả năng chuyên chở hành khách trong “đường ống siêu thanh” ở tốc độ đạt tới hơn 500 dặm/giờ. Bên trong đường ống áp suất thấp, các phương tiện chở người và hàng hóa có thể phóng đi nhờ đệm không khí tạo ra bởi máy nén khí giúp giảm ma sát đến mức độ tối đa, năng lượng để đẩy con tàu dựa vào cảm ứng điện tử. Và con tàu có thể di chuyển với vận tốc cao hơn hẳn máy bay chở khách.

Được biết, người đứng sau ý tưởng này là tỷ phú công nghệ Ellon Musk – sáng lập hãng xe điện Telsa và công ty hàng không vũ trụ Space X. Thử nghiệm với quy mô đầy đủ và tốc độ cao nhất sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.