Thực hư vụ phát hiện 'điện thoại di động' 800 năm tuổi

Thực hư vụ phát hiện 'điện thoại di động' 800 năm tuổi
TPO - Các nhà khảo cổ Áo vừa phát hiện một vật thể được cho là có từ thế kỳ 13. Điều kỳ lạ là vật thể này có hình dáng giống điện thoại di động hiện tại đến 90%.  

Vật thể kể trên được phát hiện tại một di tích cổ có từ thế kỷ 13 thuộc thành phố Fuschl am See, bang Salzburg (Áo). Có hình hộp, màu đen, cùng các nút bấm, vật thể này có thiết kế giống hệt với một mẫu điện thoại nổi tiếng của Nokia.

Trên thân vật thể, người ta thấy những "bàn phím" được sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn phím có khắc những ký tự theo ngôn ngữ người cổ đại Sumer hay còn gọi là chữ tượng hình Cuneiform. Cuneiform là hệ thống văn bản đầu tiên của trái đất vào khoảng 3.000 năm trước Công nguyên.

Hiện các nhà khảo cổ học đang tiếp tục nghiên cứu vật thể lạ kể trên để lý giải vì sao vật thể có ký tự của người Trung Đông nhưng lại xuất hiện ở châu Âu ở thế kỷ 13.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.