Tín đồ HiFi cuồng nhiệt với đĩa than “hồi sinh“

Có một điều trớ trêu là, doanh thu từ các trang tải nhạc kỹ thuật số lại bắt đầu sụt giảm ngay trong năm 2013 - khi mà các website tải nhạc vừa bắt đầu trở thành cỗ máy thống trị của ngành công nghiệp âm nhạc.

Cùng lúc, đĩa than đã có dấu hiệu quay trở lại trong thời gian qua. Liệu những chiếc đĩa than có thể làm nên kỷ nguyên của mình và trở thành xu thế chủ đạo trong tương lai?

Orbit

Khoảng đầu năm 2013, một trong những dự án khả thi nhất trên Kickstarter là chiếc máy đọc đĩa than thu nhỏ Orbit với kết nối USB. Orbit đã gây quỹ được 230.000 USD, vượt xa mục tiêu ban đầu là 60.000 USD. Mới đây, một số công ty bán lẻ của Mỹ như Best Buy đã bắt đầu nhập kho một số lượng không ngờ máy đọc đĩa than, trong đó có cả những chiếc máy mô phỏng phiên bản thập niên 40 như Paprika và Victoria.

Các tín đồ HiFi đã và vẫn đang vung tiền cho những chiếc máy đọc đĩa than đắt đỏ từ hàng chục năm nay, mà không hề nghĩ đến việc đĩa than đã không còn chỗ đứng trên thị trường. Nhưng giờ đây, chúng ta đang chứng kiến làn sóng quay trở lại của những chiếc máy đọc đĩa than giá rẻ 100 USD (2,1 triệu đồng).

Những số liệu thống kê mới nhất của thị trường nhạc Anh đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của những chiếc đĩa than trong vòng 2 năm qua. Ước tính lượng tiêu thụ đĩa than đã đạt mức 1,2 triệu bản tại thị trường Anh năm nay, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1997, nhiều hơn 400.000 bản so với năm 2012. Đây là một sự thay đổi bất ngờ trong xu hướng nghe nhạc của người tiêu dùng. Doanh thu đĩa than chạm đáy vào năm 2007 và sau đó bắt đầu tăng chậm trở lại cho đến khi thực sự bùng nổ trong năm 2014.

Orbit

Thị trường bán lẻ Mỹ cũng đã nhận ra xu hướng này và ngay lập tức có câu trả lời – cả Sears và Walmart đã bắt đầu bán máy đọc đĩa than song song với máy nghe nhạc điện tử. Walmart thực sự là hãng bán lẻ đi đầu với mẫu máy đọc đĩa than siêu rẻ Jensen chỉ 40 USD (khoảng 840.000 đồng). Walmart cũng đang lấy lòng các tín đồ nghe nhạc với chiếc máy CrosBy Cruiser mang xu hướng hoài cổ thập niên 50.

Tại Anh, những chiếc đĩa than bán chạy nhất hiện nay là của các ban nhạc Stone Roses, Oasis và Pink Floyd. Thị trường chủ yếu là âm nhạc cổ điển, nhưng điều này không có nghĩa là những thể loại khác không có cơ hội phát triển.

Theo Theo vnreview.vn
MỚI - NÓNG