Tin tặc 'chào thua' hệ điều hành mới của Google

Tin tặc 'chào thua' hệ điều hành mới của Google
Tập đoàn Google vừa dành cho giới tin tặc cơ hội kiếm tiền “truyền thống” rất thú vị, đó là nếu ai có thể bẻ khóa được hệ điều hành Chrome OS thì sẽ được nhận một khoản chi trả đáng kể.
Ảnh minh họa: forbes.com
Ảnh minh họa: forbes.com.

Tại cuộc thi hacker thường niên Pwnium được tổ chức tại Vancouver, Canada trong tuần này, “gã khổng lồ tìm kiếm” đã treo giải thưởng có tổng giá trị lên tới hơn 3,1 triệu USD.

Song cho dù không ít chuyên gia máy tính đã rất cố gắng giành giải thưởng trên, thì theo phát ngôn viên Google, không ai có thể bẻ khóa được hoàn toàn nền tảng Chrome OS của họ.

Tuy nhiên, phía Google vẫn thừa nhận là từ cuộc thi Pwnium, họ cũng đã nhận ra một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục cho Chrome OS.

Những thông tin có lợi kể trên xuất hiện trong bối cảnh “gã khổng lồ tìm kiếm” đang tích cực thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng đối với nền tảng mới của họ.

Gần đây, Google đã trình làng mẫu máy tính cao cấp Chromebook Pixel để cạnh tranh trực tiếp với MacBook Pro màn hình Retina.

Theo Văn Hưng
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.