Tòa tháp vũ trụ đưa các phi hành gia lên không gian

Phác thảo mô hình tòa tháp vũ trụ của Công ty Thoth Technology.
Phác thảo mô hình tòa tháp vũ trụ của Công ty Thoth Technology.
Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ (PTO) vừa cấp bằng sáng chế cho Công ty Thoth Technology đăng ký hoạt động tại Canada, xác nhận bản quyền thiết kế tòa tháp cao 20km để đưa các phi hành gia vũ trụ trực tiếp vào tầng bình lưu của trái đất, tiết kiệm được 1/3 lượng nhiên liệu cần thiết so với các chuyến bay lên không gian hiện nay.

Theo giáo sư Brendan Quine thuộc Khoa Kỹ thuật không gian Đại học York ở Toronto (Canada) và là Giám đốc kỹ thuật của Công ty Thoth Technology, thì vật liệu xây dựng công trình cao chót vót này là loại sợi tổng hợp Kevlar cao cấp siêu bền, giúp hình thành tòa tháp dạng ống theo nguyên lý nén khí hydro hoặc heli bơm vào bên trong dưới áp lực cực cao.

Viền quanh bên ngoài tòa tháp là cỗ thang máy đặc biệt, chạy theo đường xoáy trôn ốc hoạt động nhờ hệ thống cáp nano carbon siêu khỏe dùng để chở các phi hành gia, cũng như các phương tiện thiết bị cần thiết khác lên đỉnh tháp ở độ cao 20km so với mặt nước biển, ngang với tầng bình lưu của khí quyển trái đất.

"Khi phóng phi thuyền không gian tại vị trí lý tưởng này, với lực cản từ sức hút của trái đất giảm xuống tối thiểu sẽ giúp tiết kiệm đến 1/3 số nhiên liệu cần có - giáo sư B. Quine giải thích - Điều đáng kể nhất là chỉ qua một lần phóng tên lửa duy nhất sẽ đưa được phi thuyền lên quỹ đạo địa tĩnh cần thiết. Đồng thời các phi thuyền dạng con thoi có thể trở về đỉnh tháp chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp, mà không phải xuất phát từ mặt đất tiêu tốn thêm nhiên liệu như trước nữa".

Theo luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án khổng lồ này, với chiều cao gấp hơn 20 lần tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới (829,8m), cho biết dự kiến công trình có thể được hoàn thành sau 10 năm khởi công, cùng khoản kinh phí 5 tỉ USD. "Giai đoạn trước mắt chúng tôi sẽ dựng tòa tháp thử nghiệm ở độ cao xê dịch từ 1,5  - 5km, khắc phục những phát sinh kỹ thuật nếu có để bắt tay vào xây công trình chính thức", giáo sư B. Quine cũng là tác giả của phát minh tòa tháp vũ trụ cho biết.

Bà Caroline Roberts, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Thoth Technology cho biết: "Ngoài mục đích thám hiểm không gian, tòa tháp vũ trụ sẽ trở thành một tụ điểm du lịch hấp dẫn du khách muôn phương, bởi từ trên đỉnh tháp người ta có thể nhìn thấy các vạch sáng màu xanh viền quanh hình thể trái đất, cũng như tầm quan sát theo mỗi chiều trải dài tới 1.000km. Mặt khác, với chiều cao kỷ lục tòa tháp có thể được lắp các tua bin gió phát điện khổng lồ, hoặc thiết bị thay thế vệ tinh truyền tải tín hiệu thông tin liên lạc".

Theo Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.