Trang web của Thủ tướng Thái Lan bị tin tặc đánh sập

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Nguồn: Getty Images
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Nguồn: Getty Images
Các tin tặc đã tấn công và đánh sập trang web chính thức của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan.

Đêm 30/9, các tin tặc đã tấn công và đánh sập trang web chính thức của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan.

Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Thái Lan, các trang web trên đã bị đánh sập vào lúc 22 giờ ngày 30/9 sau những cảnh báo tấn công của các đối tượng phản đối kế hoạch xây dựng một cổng thông tin Internet chung toàn quốc của chính phủ.

Các chuyên gia an ninh mạng của chính phủ cho biết tin tặc đã sử dụng chiến thuật "từ chối truy cập" để làm sập các trang web trên và đây là hành động vi phạm Luật Tội phạm Tin học của Thái Lan. Cho đến sáng 1/10, các trang web trên mới được phục hồi.

Nhà chức trách Thái Lan đang lên kế hoạch sử dụng duy nhất cổng kết nối Internet trong nỗ lực tăng cường khả năng giám sát và ngăn chặn thông tin trên mạng.

Theo Bộ Thông tin và Công nghệ Truyền thông Thái Lan, đề án này có lợi cho kinh tế và tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các tổ chức dân sự-xã hội ở Thái Lan.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.