Trào lưu nào lên ngôi đầu năm 2018?

Trào lưu nào lên ngôi đầu năm 2018?
Cộng đồng mạng dường như chưa bao giờ ngừng sáng tạo. Chỉ trong ba tháng đầu năm, giới trẻ đã lần lượt tạo nên những trào lưu chụp ảnh độc đáo dựa trên mẫu smartphone mới ra mắt.

Nửa đầu năm 2018 chứng kiến sự lên ngôi của một loạt trào lưu mới, thu hút không chỉ các bạn trẻ tham gia mà còn hấp dẫn nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Việt.

Với những ai yêu thích chụp hình, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 2 trào lưu dưới đây.


Ngả vào tay anh

Khác với những trào lưu chụp ảnh từng ra mắt trước đó như: dab, dậy thì thành công hay vịt hoá thiên nga,… “ngả vào tay anh” có phần ngọt ngào, dễ thương hơn. Concept chủ đạo của trào lưu chụp ảnh này là nhân vật nữ chính ngả vào vòng tay của nửa kia đầy hạnh phúc. Bởi vậy, những bức ảnh theo trào lưu này rất được lòng các cặp đôi và lan tỏa mạnh mẽ trên Facebook, Instagram… thời gian qua.

Trào lưu nào lên ngôi đầu năm 2018? ảnh 1

Cặp trai tài gái sắc của sân khấu kịch vừa giới thiệu bộ ảnh ngập tràn hạnh phúc trên trang cá nhân

Không nằm ngoài xu hướng này, loạt cặp đôi tên tuổi của showbiz Việt như: Quang Đăng - Thái Trinh, Kỳ Hân - Long Trần, Puka - Diệp Tiên, Han Sara - Tùng Maro,… đã khiến trái bao tim người hâm mộ “tan chảy” khi khoe bộ ảnh tình tứ trong mùa Valentine và mới đây nhất là ngày 8/3.

Để tạo điểm nhấn cho bức ảnh selfie “ngả vào tay anh”, các đôi trẻ nên diện trang phục đôi hoặc thêm thắt một vài phụ kiện bắt mắt như: băng đô, đồng hồ… và đừng quên chọn một chiếc smartphone có camera selfie độ phân giải cao, hỗ trợ tính năng Live Focus. Tính năng này sẽ cho phép bạn điều chỉnh độ sâu của trường ảnh, giúp chủ thể trở nên nổi bật hơn, đồng thời phần hậu cảnh phía sau cũng tạo thành một hiệu ứng đẹp mắt.

Artselfie - nghệ thuật selfie

Nếu các cặp đôi có concept ảnh “ngả vào tay anh” đầy lãng mạn thì dân FA cũng nhanh chóng sáng tạo nên vũ khí “tự sướng” của riêng mình: Artselfie. Thuật ngữ này ra đời cùng với sự xuất hiện của công nghệ chụp ảnh xóa phông (Live Focus) - tính năng selfie hiện đại nhất trên smartphone cao cấp, cận cao cấp hiện nay.

Trào lưu nào lên ngôi đầu năm 2018? ảnh 2

Vẫn ảnh chụp tự sướng nhưng artselfie được các bạn trẻ đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh và hiệu ứng.

Điểm nổi bật nhất của những bức ảnh tự sướng theo trào lưu này là phần background bị xóa mờ, từ đó làm nổi bật chân dung của chủ nhân chính khi chụp ảnh tự sướng. Điều này giúp những tấm hình selfie của giới trẻ trở nên cá tính và hoàn hảo hơn, trở thành vũ khí hút like trên mạng xã hội.

Với cải tiến mới trên điện thoại di động, cụ thể là tính năng lấy nét tự động, người dùng dễ dàng điều chỉnh độ sâu của trường ảnh để chủ thể trở nên nổi bật hơn, giúp bức ảnh có hồn và đậm chất nghệ thuật như sản phẩm của một studio chuyên nghiệp. Đó là lý do chỉ trong thời gian ngắn, “ngả vào tay anh” và “artselfie” trở thành một trong những trào lưu chụp ảnh thịnh hành nhất trên mạng xã hội. Đến nay, rất nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ đã bắt kịp trào lưu này và sáng tạo theo cách của riêng mình để tạo ra một bức hình lạ mắt, không “đụng hàng”.

Để có một bức ảnh hoàn hảo bắt kịp hai trào lưu này, bạn chỉ cần sở hữu một chiếc smartphone có cụm camera trước độ phân giải cao cùng tính năng xóa phông chủ động (live focus). Ra mắt từ đầu tháng 1, hai smartphone mới nhất ở phân khúc cận cao cấp của Samsung - Galaxy A8/A8+ là đại diện ấn tượng trong việc hỗ trợ người dùng selfie chuyên nghiệp.

Đây là thiết bị di động đầu tiên của Samsung sử dụng camera kép ở mặt trước (độ phân giải 8 MP và 16 MP) và tính năng Live Focus (xóa phông chủ động). Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tùy chỉnh điểm lấy nét, độ xóa phông trước và sau khi chụp mà không cần lo lắng sẽ trở thành “nhân vật phụ” trong bức hình.

Cùng với khẩu độ f/1.9 và đèn flash LED đơn, máy cho khả năng bắt sáng tốt. Kết hợp thêm tính năng xóa phông chủ động, Beautifying Effects hay chế độ chụp HDR, bạn sẽ có được bức ảnh với phông nền lung linh ảo diệu, hút nghìn like trên Facebook, Instagram.

Bên cạnh những nâng cấp cho camera, Galaxy A8/A8+ còn ghi điểm với màn hình tràn viền - max view display tỉ lệ 18:5:9 theo xu hướng smartphone hiện nay, nút Home vật lý được loại bỏ và đưa vào màn hình, cảm biến vân tay một chạm được chuyển sang mặt lưng, bổ sung nhận diện khuôn mặt Face ID.

Máy sử dụng khung kim loại cao cấp và có mặt lưng bằng kính cong 3D. Về màn hình, bộ đôi được trang bị tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD+, Always on Display. Một số tiện ích đáng chú ý khác là hỗ trợ sạc nhanh, thanh toán qua Samsung Pay, tương thích với Gear VR và kháng nước, kháng bụi IP68.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG