Treo thưởng 100.000 USD tìm Lamborghini bị trộm

Siêu xe mui trần màu trắng có giá 450.000 USD lần cuối cùng được trông thấy tại New York. Ảnh: Pinkerton.
Siêu xe mui trần màu trắng có giá 450.000 USD lần cuối cùng được trông thấy tại New York. Ảnh: Pinkerton.
Số tiền lớn được một hãng thám tử tư nhân đưa ra trong nỗ lực tìm lại siêu xe Aventador Roadster trị giá 450.000 USD.

Câu chuyện nghe như một kịch bản phim Hollywood lại có thực, và xảy ra ngay ở Mỹ. Chiếc Lamborghini Aventador mui trần màu trắng đời 2015 được nhìn thấy lần cuối cùng tại New York vào ngày 28/10 và hiện chưa được tìm thấy.

Pinkerton, một hãng thám tử tư nổi tiếng treo khoản tiền thưởng tới 100.000 USD để có được thông tin giúp tìm lại siêu xe. Hiện các nhà chức trách đưa ra nghi vấn, rằng Aventador Roadster có thể được giấu trong một container nào đó chờ ngày chuyển ra nước ngoài qua đường biển. Cảnh sát New York cũng cho biết chưa có manh mối nào về siêu xe. "Nó có thể được đưa ra nước ngoài. Một chiếc xe thế này quá đặc biệt để tái xuất loanh quanh đâu đây".

Vài tháng qua, có ít nhất một băng trộm xe sang từng hoạt động ở các khu vực New York và New Jersey, nhắm tới các mẫu đắt tiền như Bentley, Land Rover và Maserati, theo Fox News. Tuần trước, các nhà chức trách đã bắt giữ một người đàn ông ở New Jersey, và hiện cáo buộc tổng cộng 21 nghi phạm có liên quan tới băng nhóm trộm xe sang quốc tế.

Một chiếc xe như mẫu Lamborghini mới, ở một đẳng cấp tối thượng của làng xe sang, là quá khác biệt vì thế đây có thể là "đơn đặt hàng" bởi một khách hàng ở nước ngoài, theo một nhà điều tra tư nhân kiêm chuyên gia tội phạm. "Một xe như thế không thể bán lại ở đây và cũng không thể chạy quanh khu vực cũ. Lựa chọn duy nhất là ở nước ngoài, nơi không ai có thể thực sự nhận ra".

Có rất nhiều thị trường tiềm năng ở nước ngoài, gồm châu Á, Nga, Nam Mỹ, châu Phi và Trung Đông. "Người ta đã có thể dàn xếp mua bán trước, và kẻ trộm chỉ việc tìm 'hàng' để đáp ứng". 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.