Triển lãm xe máy đầu tiên tại Việt Nam sẽ có vào năm 2016

Triển lãm xe máy tại Thái Lan
Triển lãm xe máy tại Thái Lan
TPO - Thời hoàng kim của xe máy đã trôi qua, thị trường đã rơi vào bão hòa. Lúc này, các nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam mới nghĩ tới việc tổ chức 1 triển lãm chung. Vietnam Motorcycle Show đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm tới, với đủ mặt Piaggio, Honda, Yamaha, SYM và Suzuki.

Trong một xu thế không thể xoay ngược, thị trường xe máy tại Việt Nam đã chạm mốc bão hòa. Giờ đây, những chiếc xe số phổ thông đang có doanh số bán sụt giảm mạnh mẽ, thay vào đó là xe tay ga và sắp tới sẽ là những mẫu xe thể thao phân khối lớn hơn.

Vietnam Motorcycle Show 2016, lần đầu được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, sẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4 năm 2016, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài gòn (SECC). Đây là địa điểm quen thuộc, đã tổ chức nhiều triển lãm xe hơi VMS, và cũng là địa điểm tổ chức triển lãm tốt nhất tại Việt Nam vào thời điểm này, với diện tích đủ rộng và cơ sở vật chất còn đáp ứng được nhu cầu.

Thực tế, triển lãm xe máy trong thời điểm này có thể coi là hợp lý. Những mẫu xe máy giờ đây cạnh tranh rất khốc liệt, từ công nghệ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ tiện nghi và tất nhiên là kiểu dáng. Sự cạnh tranh này đến từ cả xe tay ga, xe số phổ thông và cả những mẫu xe phân khối vừa và phân khối lớn, hứa hẹn sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong năm tới.

Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam thuộc VAMM đều sẽ góp mặt tại triển lãm xe máy lần đầu tiên được tổ chức này. Đó là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Cái tên khác gây bất ngờ là Benelli, hãng xe Ý thời gian trước có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý, nhưng trong thời gian gần đây bị lu mờ bởi những cái tên như Ducati, KTM, Harley Davidson hay Kawasaki.

Các hãng xe chắc chắn sẽ mang tới triển lãm này những mẫu xe mới nhất, những công nghệ tiên tiến nhất của mình, cùng với những sự kiện riêng ấn tượng, để thu hút quan khách và tạo hiệu ứng bán hàng tốt hơn trong giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, các mẫu xe phân khối lớn nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện dày đặc, tạo điểm nhấn cho gian hàng của các hãng. Honda, Yamaha, Suzuki hay Piaggio đều có cho mình những mẫu xe phân khối lớn ấn tượng trên thế giới.

Hi vọng từ nay đến lúc tổ chức, những cái tên khác sẽ tiếp tục gia nhập, để Triển lãm xe máy đầu tiên tại Việt Nam xôm tụ hơn và hoành tráng hơn.

MỚI - NÓNG