Trộm đột nhập trụ sở Microsoft lấy... iPad

Trộm đột nhập trụ sở Microsoft lấy... iPad
Các diễn đàn đang chia sẻ câu chuyện hài hước vừa diễn ra tại đại bản doanh của Microsoft: kẻ gian viếng thăm hãng phần mềm lớn nhất thế giới nhưng chỉ trộm iPad mà không màng tới bất cứ thiết bị Windows nào.

Trộm đột nhập trụ sở Microsoft lấy... iPad

> Trộm ‘cuỗm’ số hàng một triệu euro của Apple ở Paris
> Kẻ gian trộm 191 máy iPhone 5 trước giờ bán chính thức

Các diễn đàn đang chia sẻ câu chuyện hài hước vừa diễn ra tại đại bản doanh của Microsoft: kẻ gian viếng thăm hãng phần mềm lớn nhất thế giới nhưng chỉ trộm iPad mà không màng tới bất cứ thiết bị Windows nào.

Ảnh chụp bài báo đang được lan truyền trên mạng. Nhiều người nghi ngờ đây chỉ là ảnh Photoshop (vì Daily Post không có ấn phẩm online), tuy nhiên tác giả bài viết là Angela Ruggiero đã khẳng định câu chuyện có thật
Ảnh chụp bài báo đang được lan truyền trên mạng. Nhiều người nghi ngờ đây chỉ là ảnh Photoshop (vì Daily Post không có ấn phẩm online), tuy nhiên tác giả bài viết là Angela Ruggiero đã khẳng định câu chuyện có thật.

Báo Daily Post cho hay vụ đột nhập diễn ra trong khoảng từ 19-12 đế 26-12 tại trụ sở của Microsoft ở Mountain View, Washington (Mỹ). Các sản phẩm bị lấy đi gồm hai iPad 2, 2 iPad 3 và một iPad thế hệ bốn với tổng giá trị hơn 3.000 USD.

Việc nhân viên Microsoft sử dụng thiết bị của Apple không có gì đáng ngạc nhiên vì hãng này đang phát triển ứng dụng cho iPad. Điều khiến thành viên trên các diễn đàn công nghệ bàn tán là kẻ trộm đã cả gan vào tận trụ sở hãng phần mềm mà lại chỉ chú ý đến tablet của Apple.

Sean Thompson, một cảnh sát địa phương, cho hay mọi nhân viên nếu muốn ra vào Microsoft đều phải có thẻ điện tử và hiện họ vẫn chưa khoanh vùng được những người thuộc diện tình nghi.

Theo Châu An
Số hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.