Trộm Mỹ khoái các sản phẩm Apple nhất

Trộm Mỹ khoái các sản phẩm Apple nhất
TP - Trộm cắp các sản phẩm nhãn hiệu Apple là một trong những loại tội phạm phổ biến nhất New York.

Theo tin của Sở Cảnh sát New York, loại tội phạm này chiếm tới 14% tổng số các vụ tội phạm trong năm ngoái. Tính tổng cộng, năm 2012 đã có 16.000 iPhone và những sản phẩm khác của Apple bị đánh cắp. Có cả những băng nhóm tội phạm chỉ chuyên “săn lùng” các sản phẩm của Apple. Sở dĩ như vậy là vì các sản phẩm Apple trộm cắp được rất dễ đem bán trao tay và thu được tiền mặt.

Tại San-Francisco các vụ trộm cắp điện thoại di động như iPhone chiếm tới một nửa các vụ trộm cắp ngoài đường phố. Cảnh sát địa phương đã phải áp dụng nhiều biện pháp cụ thể ngăn chặn hiện tượng phạm pháp này.

Chẳng hạn, cảnh sát mặc thường phục đến gần một người qua đưởng hỏi người đó có muốn mua iPhone không và báo trước đây là chiếc iPhone ăn cắp được. Nếu người đó rút tiền ra mua là lập tức bị bắt giữ. Theo ý kiến của cảnh sát, biện pháp này khiến người dân thận trọng hơn và khiến giới trộm cắp không dám hành động táo tợn như trước.

NGỌC THOA
Theo Lenta.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.