Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota

Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota
Ghép bởi 86 mảnh gỗ, không dùng đinh hoặc ốc vít, hãng xe đến từ Nhật đưa ra một khái niệm táo bạo.
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 1
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 2

Có tên Setsuna, tiếng Nhật có nghĩa là "thời điểm", mẫu xe sẽ được trưng bày tại Tuần lễ thời trang Milan sắp tới. Xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu xe điện Kikai, giới thiệu tháng 10/2015, Setsuna chỉ sử dụng một động cơ điện với tốc độ thấp.

Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 3
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 4
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 5

Mẫu xe thiết kế và xây dựng bởi chuyên gia Kenji Tsuji và đội ngũ kỹ sư của Toyota. Nhóm này cho biết, kim loại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thiết kế tổng thể của Setsuna còn lại chủ yếu là sử dụng hai loại gỗ quý cùng kỹ thuật mộc truyền thống Okuriari và Kusabi của Nhật Bản.

Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 6
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 7
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 8

Ngoại thất làm bằng gỗ tuyết tùng bền chắc với màu sắc đặc biệt. Gỗ bạch dương tạo nên khung và một số thành phần khung gầm vì tính chất cứng và chịu lực tốt.  Lớp vỏ sơn mài cùng các chi tiết khác như gương, vô-lăng, ghế...các nghệ nhân hoàn thiện bằng tay.

Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 9
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 10

Cũng theo nhóm thiết kế, Setsuna như một vật gia truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phát triển theo thời gian về vẻ đẹp chức năng và màu sắc đặc biệt của gỗ. 

Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 11
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 12
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 13
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 14
Tròn mắt với xe hơi bằng gỗ của Toyota ảnh 15

Nội thất chi tiết của mẫu xe hơi bằng gỗ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.