Trung Quốc đưa 10 sản phẩm Apple vào 'danh sách đen'

Trung Quốc đưa 10 sản phẩm Apple vào 'danh sách đen'
Mười sản phẩm của Apple, bao gồm tất cả các phiên bản của iPhone, iPad và MacBook, đã bị đưa vào "danh sách đen” của Ủy ban Cải cách Quốc gia Trung Quốc và Bộ Tài Chính.

Thông tin trên được hãng tin Bloomberg trích dẫn từ một quan chức giấu tên của chính phủ Trung Quốc.

Theo đó, 10 sản phẩm của Apple, bao gồm tất cả các phiên bản của smartphone iPhone, chiếc máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook đã bị đưa vào danh sách “đen” của Ủy ban Cải cách Quốc gia Trung Quốc và Bộ Tài Chính, đồng nghĩa với việc các cơ quan của chính phủ Trung Quốc sẽ không được phép đặt mua và sử dụng những sản phẩm này của Apple.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết lệnh cấm sẽ được áp dụng cho tất cả các cơ quan chính phủ từ Trung ương đến địa phương tại Trung Quốc.

Lý do được đưa ra để giải thích cho lệnh cấm bất ngờ này của chính phủ Trung Quốc đó là những lo ngại về các thiết bị và sản phẩm phẩn cứng của phương Tây có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp các cơ quan chính phủ của Trung Quốc và theo dõi dấu vết nhờ vào tính năng định vị trên các thiết bị này.

Hiện phát ngôn viên của Apple tại Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về lệnh cấm này.

Trước đó hồi giữa tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt gọi iPhone của Apple là “mối đe dọa quốc gia”, khi cho rằng tính năng định vị Frequent Locations trên iPhone có thể sử dụng để thu thập dữ liệu và làm lộ tình hình kinh tế quốc gia, thậm chí là các bí mật quốc gia tại Trung Quốc.

Tuy nhiên phía Apple sau đó đã phủ nhận cáo buộc nào từ truyền thông Trung Quốc và khẳng định chức năng định vị được sự dụng để giúp người dùng iPhone hiển thị địa điểm mình đang ở, hoặc để giúp tài xế định vị đường đi nhằm tránh kẹt xe. Tính năng này có thể tắt nếu không cần sử dụng đến.

Lệnh cấm các sản phẩm của Apple được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Trung Quốc công bố danh sách mua sắm phần mềm dùng cho các cơ quan nhà nước, trong đó đã loại trừ sản phẩm của hai hãng bảo mật danh tiếng Kaspersky Lab (Nga) và Symantec (Mỹ), trước đó vẫn thường được sử dụng trên máy tính của các cơ quan Trung Quốc.

Trước đó chính phủ nước này cũng ban hành lệnh cấm đối với hệ điều hành Windows 8 của Microsoft, không cho phép máy tính tại các cơ quan nhà nước sử dụng hệ điều hành này.

Trung Quốc thường xuyên dẫn những thông tin được cựu điệp viên CIA Edward Snowden về hoạt động gián điệp của chính phủ Mỹ để tìm cách hạn chế sử dụng các sản phẩm công nghệ từ phía Mỹ, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm.

Bên cạnh lý do về an ninh, Trung Quốc cũng đã muốn gây khó dễ lên các hãng công nghệ của Mỹ để trả đũa những cáo buộc về chính phủ Mỹ khi khẳng định Trung Quốc đứng đằng sau những vụ tấn công mạng nhằm vào phía Mỹ. Chính phủ Mỹ thậm chí còn truy nã công khai 5 quan chức của Trung Quốc, được cho là hoạt động trong những nhóm hacker được bảo hộ bởi chính phủ Trung Quốc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.