Tử vi năm 2019 cho tuổi từ 1971 - 1980

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Người tuổi Tân Hợi (1971) tính tình hiền hòa, không chịu sống nhàn, thích nay đây mai đó, thích bận rộn làm việc, thường họ có chí lớn, đầu óc sáng suốt, gặp cảnh nguy khốn vẫn giữ được bình tĩnh.

Tuổi Tân Hợi 1971 (Thoa Xuyến Kim)

Là người tính khí ôn hòa, lúc trẻ không tụ tài, tuổi già gặp nhiều may mắn, vinh hoa phú quý; nữ mạng phát phúc.

Người tuổi này tính tình hiền hòa, không chịu sống nhàn, thích nay đây mai đó, thích bận rộn làm việc, thường họ có chí lớn, đầu óc sáng suốt, gặp cảnh nguy khốn vẫn giữ được bình tĩnh.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh, phần lớn là người đức độ công chính, giữ vững chính đạo, xử sự bình đẳng, thích giúp người khác, hiển đạt, có địa vị. Số giàu sang.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Đông trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Tây là hướng Thần tài.

Số cát tường: 0, 5.

Ngày tốt: Thứ Hai.

Màu thích hợp: Trắng, vàng, nâu

Tuổi Nhâm Tý 1972 (Tang Đố Mộc)

Là người tính tình vui vẻ, y lộc đủ dùng, tuổi trẻ nhiều tai ách, thân nhàn tâm khổ, anh em ít giúp, tự lực cánh sinh; nữ mạng tài giỏi.

Người tuổi này khá nhạy bén, có mưu cơ giỏi, có khả năng quan sát cao, bản tính ngay thẳng, trung hậu, thật thà. Thường thích tìm kiếm sự toàn mỹ.

Trong mạng nếu có nhiều cát tinh, đa số là người rất ghét cái ác, thích làm việc thiện mà không cầu báo, có chí lớn. Lúc trẻ bình thường nhưng tuổi trung niên thành tựu, vãn niên rất tốt.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị Đông nam trong phòng làm việc nhìn ra hướng Tây bắc là hướng Thần tài.

Số cát tường: 6, 3, 8.

Ngày tốt: Thứ Tư.

Màu thích hợp: Trắng.

Tuổi Quý Sửu 1973 (Tang Đố Mộc)

Là người tính khí vui vẻ, y lộc dồi dào, lúc trẻ không tụ tài, cha mẹ khó nhờ, anh em ít nhờ, vợ chồng hòa thuận, con cái nên có muộn.

Thường tuổi này tính tình hiền hòa, nhưng là người ít khi lãnh đạo người khác, có thể chịu đựng được khó nhọc. Về phương diện tình cảm, thì lại bảo thủ quan điểm của mình.

Trong mạng có nhiều cát tinh, là người có tính tư lập, cứng cỏi, kiên cường. Nam thường học hành tài giỏi, dễ được nhiều người giúp đỡ. Nữ mạng hiền lương. Giỏi việc nhà, giúp chồng hưng vượng.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Nam trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Bắc là hướng Thần tài.

Số cát tường: 1, 6

Ngày tốt: Thứ Năm.

Màu thích hợp: Đen, xanh lá.

Tuổi Giáp Dần 1974 (Đại Khê Thủy)

Là người tính nết thành thực, y lộc dồi dào, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, gia đạo hưng thịnh, tiền của quy tụ, cha mẹ có hình khắc, nam mạng sợ vợ; nữ mạng quan chồng, tính tình cứng cỏi, đại kỵ quá cương.

Nếu trong mạng có cát tinh, có thể tạo dựng sự nghiệp ngay tại quê hương. Nhờ gặp được người tốt nên mọi sự chóng thành, kinh doanh thắng lợi. Là người có số mệnh quyền quý, giàu sang, hiển hách một thời.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị Đông nam trong phòng làm việc nhìn ra hướng Tây bắc là hướng Thần tài.

Số cát tường: 5.

Ngày tốt: Thứ Sáu.

Màu thích hợp: Đen, lam, trắng

Tuổi Ất Mão 1975 (Đại Khê Thủy)

Là người nhiều cơ mưu, y lộc dồi dào, chí khí hiên ngang, nữ mạng phúc thọ.

Người tuổi này tính tình sâu sắc, nhưng thay đổi thất thường. Là người không thích phát biểu ý kiến về mình. Về phương diện tình cảm thì sẵn sàng đanh đổi tất cả, nhưng lại có năng khiếu về mặt văn chương, rất có tài.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh phần lớn là người có tâm tánh tu dưỡng, học vấn cao, chính trực, cần cù, siêng năng chịu phấn đấu. Đối nhân xử thế đúng mực.

Trong công việc có phần đình trệ, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, cần nhẫn nhịn. Chớ cưỡng cầu mà hoạnh tài.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị Đông nam trong phòng làm việc nhìn ra hướng Tây bắc là hương Thần tài.

Số cát tường: 1, 4, 6, 9.

Ngày tốt: Thứ Bảy.

Màu thích hợp: Hồng, xanh.

Tuổi Bính Thìn 1976 (Sa Trung Thổ)

Là người y lộc vô cùng, thông minh lanh lợi, thân nhàn tâm nhọc, giỏi kết bạn bè, trung niên hưng vượng, tuổi già có của; nữ mạng tài giỏi.

Người tuổi này thường có sức điều khiển người khác, có chí cao xa, có tinh thần phấn đấu cao, vững vàng.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh, là người kiên định, từng bước vững chắc, cầu tiến.

Thường tuổi này tình cảm thường hay trống vắng, cô đơn.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Bắc trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Nam là hướng Thần tài.

Số cát tường: 2, 7.

Ngày tốt: Chủ Nhật.

Màu thích hợp: Vàng, nâu, cam, tím.

Tuổi Đinh Tỵ 1977 (Sa Trung Thổ)

Là người tính nết cương cường, y lộc dồi dào, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, bất thuận nhân tình, sự nghiệp hiển vinh; nữ mạng dung mạo xinh đẹp, khởi gia hiển đạt.

Người tuổi này tính tình đoan chính, tinh lực sung mãn, có khí khái, tài đức có đủ, có tinh thần tự sáng lập sự nghiệp, trọng tín nghĩa, tri ân quyết báo đáp, cứu giúp người không cần đền ơn báo đáp được nhiều người kính trọng.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh, là người siêng năng kiến thức rộng, thích học hỏi, có thành tựu về phương diện nghệ thuật. Dễ gặp hoàn cảnh tốt.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Tây trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Bắc là hướng Thần tài.

Số cát tường: 2, 7.

Ngày tốt: Thứ Hai.

Màu thích hợp: Nâu, cam, vàng, hồng.

Tuổi Mậu Ngọ 1978 (Thiên Thượng Hỏa)

Là người tính khí ôn lương, y lộc đủ dùng, chí khí cao rộng, dung mạo đoan chính, tuổi trẻ nhiều tai ách, cốt nhục có hình khắc; nữ mang chị em khó nhờ, số vượng phu ích tử.

Người tuổi này tính tình thẳng thắn, mau miệng, dễ thân cận, thích giúp đỡ người khác. Là người có nguyên tắc, chú trọng sĩ diện, người được nhiều người mến phục. Nhưng họ là người hay do dự, thiếu quả quyết thiếu tự chủ, cho nên nhiều lúc có tài mà không có cơ hội phát triển.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh, là người lập chí trong gian khổ có thể xoay chuyển nghịch vận không để thất bại. Hoặc là người trong lúc nguy nan thường có quý nhân giúp đỡ, nhờ đó mà giữ được tiền của. Tóm lại mạng nam tháo vát, mạng nữ cao quý.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Bắc trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Nam là hướng Thần tài.

Số cát tường: 3, 8.

Ngày tốt: Thứ Năm.

Màu thích hợp: Hồng, cam, xanh lá

Tuổi Kỷ Mùi 1979 (Thiên Thượng Hỏa)

Là người mồm miệng nhanh nhảu, y lộc đủ dùng, tiền đồ hiển đạt, y lộc tự đến, được quý nhân quý trọng, bạn bè tôn trọng, mệnh số vượng tướng.

Người tuổi này lòng dạ ngay thẳng, có chí khí, tính tình khoáng đạt, phần nhiều là khiêm tốn, thẳng thắn, thận trọng.

Trong mạng có nhiều cát tinh, phần nhiều là người chân thành, lương thiện, được rất nhiều người kính trọng, sự nghiệp thành tựu, phú quý lâu dài. Còn trẻ thì nhiều vất vả, trung niên phát từ từ, về già hưng phát.

Cần phải lưu ý cảm nhận của người khác, để tránh bị bạn bè xa lánh. Tháng 7 đề phòng củi lửa.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Bắc trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Nam là hướng Thần tài.

Số cát tường: 2, 3, 7, 8.

Ngày tốt: Thứ Hai.

Màu thích hợp: Trắng, xanh lá mạ, vàng

Tuổi Canh Thân 1980 (Thạch Lựu Mộc)

Là người làm việc luôn tay luôn chân, y lộc đủ dùng, tính tình thanh cao, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, làm ơn mắc oán, cứu người không kể công, lập chí hưng gia, lục thân lãnh đạm; nữ mang tuổi già hưng vượng.

Người tuổi này thông minh lanh lợi, dễ thân cận, phần nhiều họ là người biết nắm bắt thời thế, thận trọng, hay học hỏi, là người trung hậu.

Nếu trong mạng có nhiều cát tinh, phần nhiều là người trung thành, hiếu thuận, có năng lực làm việc tốt, có thể quản lý, công danh đều có, vinh hoa phú quý, tiếng tăm vang xa.

Bàn làm việc: Ngồi ở phương vị chính Đông trong phòng làm việc nhìn ra hướng chính Tây là hướng Thần tài

Số cát tường: 1, 3, 6, 8.

Ngày tốt: Thứ Tư.

Thông tin bài viết mang tính tham khảo

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG