Tuần sau có mưa sao băng

Một vệt sao băng Delta Aquarids trên bầu trời Borrego Springs, California, Mỹ. Ảnh: Ineeddadrink.
Một vệt sao băng Delta Aquarids trên bầu trời Borrego Springs, California, Mỹ. Ảnh: Ineeddadrink.
TPO - Đêm 28, rạng sáng ngày 29/7 (đêm thứ 5 rạng sáng thứ 6 tuần sau), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids.

Delta Aquarids là trận mưa sao băng trung bình, xuất phát từ tàn dư bụi để lại của sao chổi Marsden và Kracht. Delta Aquarids xuất hiện trên bầu trời hằng năm từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8, đạt cực đại vào đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29 tháng 7 với khoảng 20 vệt sao băng mỗi giờ.

Năm nay, trăng non đầu tháng sẽ lặn trước nửa đêm. Vì vậy, cơ hội quan sát mưa sao băng Delta Aquarids sẽ thuận lợi nếu thời tiết cho phép. Thời gian quan sát lý tưởng nhất là từ 0-2h rạng sáng ngày 29/7. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Aquarius (Bảo Bình), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời. Người quan sát nên chọn khu vực tối, thoáng đãng, không bị hạn chế bởi ánh sáng và ô nhiễm không khí. Lưu ý, nên xem dự báo thời tiết trước khi quan sát.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.