Tương lai máy bay không người lái sẽ tự chữa lành hỏng hóc

Hình ảnh dựng về chiếc máy bay không người lái có khả năng tự chữa lành những hỏng hóc trong dự án Survivor
Hình ảnh dựng về chiếc máy bay không người lái có khả năng tự chữa lành những hỏng hóc trong dự án Survivor
TPO - Theo hãng tin RT, thế hệ máy bay không người lái (UAV) trong tương lai sẽ có khả năng tự chữa lành những hỏng hóc ngay trong khi đang bay...

Bên cạnh đó, những chiếc máy in 3D có thể sản xuất những chiếc UAV trong khi đang làm nhiệm vụ, thậm chí chúng còn sở hữu cả công nghệ “biến hình”, tập đoàn BAE System tuyên bố, tất cả những điều trên đều có thể trở thành hiện thực vào năm 2040. 

Các nhà khoa học và kỹ sư của tập đoàn quốc phòng BAE Systems và Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, chỉ 25 năm sau, rất nhiều công nghệ mang tính cách mạng sẽ được ứng dụng.

Trong tương lai UAV có thể tạo nên “lực lượng đặc nhiệm thích ứng nền tảng”. Một nhóm thuộc cơ sở phát triển và nghiên cứu của BAE đã làm việc cùng chính phủ Anh cũng như các chuyên gia hàng không từ những trường đại học hàng đầu để khám phá ra công nghệ đầy tiềm năng này.

Trong một thử nghiệm mang tên Survivor, các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng sử dụng một chất lỏng kết dính nhẹ, chất này có thể được đưa vào bên trong máy bay, cho phép máy bay tự chữa lành những hỏng hóc ngay khi đang bay chỉ trong vòng vài phút.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra ý tưởng về loại máy bay “biến hình”: một loại máy bay tầm xa có thể tự tách ra thành nhiều máy bay nhỏ giữa không trung và có thể sử dụng cho nhiều hoạt động như tấn công, tiếp tế và giám sát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay nhỏ lại có thể lắp ráp trở lại như cũ rồi trở về căn cứ.

Một công nghệ rất quan trọng khác đối với hầu hết các kỹ sư, đó là ý tưởng về việc in kim loại, hợp kim và các vật liệu nhẹ khác trong không trung. Các kỹ sư từ BAE đã thử nghiệm sử dụng các bộ phận in kim loại 3D trong một chiếc máy bay Tornado nhưng ý tưởng tương lai mong muốn lắp đặt một máy in bên ngoài máy bay, cho phép in một chiếc máy bay toàn diện giữa chuyến bay.

Ông Nick Colosimo, một nhà tương lai học và quản lý kỹ thuật trong nhóm nghiên cứu nói: “Tất nhiên, chúng ta không biết chính xác những gì các loại công nghệ máy bay sẽ được sử dụng vào năm 2040, nhưng thật tuyệt vời khi cho công chúng thấy những ý tưởng có thể đạt được thông qua những dự án mà công nghệ ngày nay có thể làm được”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG