UAE tuyên bố kế hoạch chinh phục sao Hỏa trong ba năm

Mô hình căn cứ dành cho các nhà thám hiểm trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Mô hình căn cứ dành cho các nhà thám hiểm trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đặt tham vọng sẽ là quốc gia Hồi giáo đầu tiên chinh phục sao Hỏa trong cuộc chạy đua với các cường quốc vũ trụ.

Cơ quan hàng không vũ trụ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 1/2 tuyên bố sẽ hợp tác với Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chế tạo một tàu thăm dò sao Hỏa trong ba năm để trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên chinh phục hành tinh này, theo Daily Star.

Theo kế hoạch này, tàu thám hiểm sao Hỏa của UAE sẽ được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa do Nhật Bản sản xuất. 

Tuy nhiên, các lãnh đạo tôn giáo ở UAE từng phản đối nhiệm vụ hạ cánh xuống sao Hỏa, gọi đó là hành động "chống lại đạo Hồi". 

Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ khởi động chương trình thám hiểm sao Hỏa lần đầu vào năm 2020 với mục tiêu trở thành cường quốc không gian vào năm 2030. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thì lên kế hoạch đưa tàu thăm dò lên hành tinh Đỏ vào năm 2030.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.