Ứng dụng khai báo y tế toàn dân thêm 2 tính năng mới

Chức năng mở rộng bản đồ của ứng dụng khai báo y tế NCOVI.
Chức năng mở rộng bản đồ của ứng dụng khai báo y tế NCOVI.
TPO - Chức năng mở rộng bản đồ cho phép người dùng biết được vị trí của các ca dương tính trên toàn quốc trong khi chức năng khai báo tiếp xúc giúp người dùng phản ánh thông tin về những người đi từ vùng dịch hoặc có nguy cơ.

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân NCOVI đã cập nhật thêm 2 tính năng mới nhằm tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó tính năng mở rộng bản đồ cập nhập danh sách các ca dương tính (F0) trên toàn quốc. Người dùng có thể căn cứ trên bản đồ để biết được vùng có dịch, khu vực có nguy cơ cao đồng thời khai báo y tế khi đi vào những khu vực này.

Tính năng phản ánh thông tin bổ sung thêm chức năng khai báo tiếp xúc. Người dùng có thể phản ánh nếu bản thân và người nhà có đi từ nước ngoài về, tiếp xúc với các trường hợp đi từ nước ngoài về hoặc phản ánh xung quanh mình có trường hợp đi từ nước ngoài về.

Trước đó, ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân NCOVI cũng bổ sung tính năng mới - Quét mã QR giúp người dùng chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân với người xung quanh và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đối diện.

Để biết tình trạng sức khỏe của người đối diện, người dùng chỉ cần quét mã QR trong ứng dụng NCOVI của họ, với 3 bước bấm vào “Quét mã QR” trên màn hình để thực hiện quá trình quét, di chuyển màn hình điện thoại đến vùng chứa mã QR để quét, hiển thị tình trạng sức khỏe, hoàn thành quá trình quét mã QR.

Với người được kiểm tra, sau khi thực hiện khai báo thông tin cá nhân và khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng, người dân lựa chọn “Danh mục” trong ứng dụng NCOVI để hiển thị mã QR cá nhân. Sử dụng mã QR này để tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân NCOVI được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế công bố từ 9/3 nhằm khuyến khích người dân cả nước khai báo y tế. Tính đến chiều qua đã có 3.850.000 lượt tải ứng dụng NCOVI và 4.032.000 bản ghi khai báo y tế tự nguyện. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.