Vải thông minh có thể hóa giải chất độc thần kinh

Bà Teresa J. Bandosz, tác giả của loại vải có thể khử chất độc thần kinh Ảnh: Phys.org
Bà Teresa J. Bandosz, tác giả của loại vải có thể khử chất độc thần kinh Ảnh: Phys.org
TPO - Một nhà khoa học Mỹ vừa tạo ra loại vải thông minh có khả năng vô hiệu hoá chất độc thần kinh. Phát hiện đột phá này có tiềm năng ứng dụng hữu ích trong các cuộc chiến tranh hóa học.

Từ phòng thí nghiệm của trường Cao đẳng TP New York, kỹ sư hoá học và là học giả chương trình Fulbright, bà Teresa J. Bandosz tìm ra loại vải có thể nhanh chóng phát hiện và trung hoà khí độc thần kinh.

Loại vải này gồm một chất hỗ trợ cải tiến sợi bông với hợp chất Cu-BTC MOF/carbon nitơ than chì ô xy hóa – chất được tạo ra trong phòng thí nghiệm từ trước đây và đã được kiểm nghiệm như một chất khử chất độc thần kinh và đo màu.

Kết hợp Cu-BTC và g-C3N4-ox tạo ra một hợp chất nano (MOFgCNox) xốp và có tính chất hóa học không đồng nhất, một loại vải ổn định có khả năng khử độc quang xúc tác cao đối với chất độc thần kinh dimethyl chlorophosphate.

Quá trình khử động thể hiện bằng sự thay đổi màu sắc từ từ và có thể nhìn thấy. Bà Bandosz nói rằng loại vải này có thể dùng để phát hiện các chất độc dùng trong chiến tranh hóa học và để giám sát chất độc ngấm vào lớp thấm.

Hiện bà Bandosz đang tìm kiếm nguồn tài trợ để mở rộng nghiên cứu.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).