Vận mệnh tuổi Mão trong năm 2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Đối với người tuổi Mão, năm 2017 thực sự không phải là một năm tốt đẹp. Họ gặp nhiều sóng gió trong cả sự nghiệp, tình duyên và tài lộc. Sức khỏe trong năm mới cũng không được như ý.

Sự nghiệp: Đề phòng tiểu nhân

Công việc năm 2017 của người tuổi Mão biến động không ngừng. Sang năm mới, tuổi Mão gặp nhiều trở ngại trong công việc, phải đi công tác, thuyên chuyển hoặc lo lắng ngược xuôi.

Đối với những người vừa nhảy việc, tiếp quản nghề mới hay mở công ty sẽ gặp nhiều sóng gió. Ngoài ra, tuổi Mão cần chú ý lời ăn tiếng nói, giữ gìn các mối quan hệ xã giao để tránh kẻ tiểu nhân phá đám.

Tình yêu: Nhân duyên khó gặp

Năm 2017, chuyện tình cảm của người tuổi Mão rất khó lường. Bên cạnh đó, người tuổi Mão thường có cá tính độc lập, lòng tự tôn cao, không chủ động thể hiện tình cảm, khiến nhân duyên khó xuất hiện.

Những người độc thân thì không chủ động tìm kiếm nhân duyên bên ngoài mà ỷ lại vào bạn bè. Người đã có gia đình thì hay nóng giận, dễ sinh sự, cãi cọ, có xu hướng vướng vào tình tay ba.

Sức khỏe: Cẩn thận tai nạn về nước

Năm Đinh Dậu, sức khỏe tuổi Mão chịu nhiều thương tổn về thân thể. Tai nạn tiềm tàng liên quan đến thủy vực rất cao, nên cần tránh những nơi sông nước, ao đầm, du thuyền. Bên cạnh đó, tuổi Mão cần tránh xa những đồ vật bằng kim loại vì dễ bị thương tật, xuất huyết.

Tài lộc: Dễ bị tiêu hao tiền của

Năm 2017 không phải là năm tốt đối với người tuổi Mão. Họ dễ bị mất tiền của bất ngờ, phải dùng tới tiền tích lũy hoặc cho vay mà không thu lại được.

Năm mới, tuổi Mão mưu sự khó thành công, sự nghiệp sóng gió, kéo theo tài lộc dao động theo. Năm nay, nữ giới tuổi Mão không nên tin người mới quen tránh bị lừa gạt. Nam giới thường xuyên coi sóc, bảo dưỡng đồ đạc, xe cộ trong nhà tránh hỏng hóc mất tiền sửa chữa.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.