Vệ tinh Ấn Độ gửi ảnh chụp sao Hỏa

 Vệ tinh Mangalyaan đã mất 10 tháng để đi từ Trái đất đến quỹ đạo sao Hỏa. Ảnh: BBC
Vệ tinh Mangalyaan đã mất 10 tháng để đi từ Trái đất đến quỹ đạo sao Hỏa. Ảnh: BBC
TP - Cơ quan vũ trụ Ấn Độ hôm qua công bố hình ảnh đầu tiên do vệ tinh Mangalyaan của nước này chụp khi quay quanh Hỏa tinh. 

Mangalyaan đã truyền về khoảng 10 bức ảnh chụp bề mặt Hành tinh Đỏ, cho thấy một số miệng núi lửa. Vệ tinh mang theo 5 thiết bị, trong đó có thiết bị chụp hình ảnh quang phổ nhiệt để vẽ bản đồ bề mặt và tiềm năng khoáng sản của sao Hỏa, một thiết bị cảm biến để dò khí metan - dấu hiệu sự sống, và các thành phần khác của khí quyển.

Theo The Hindu
MỚI - NÓNG