Facebook ra công cụ tìm kiếm 'đè chết' Google?

Facebook ra công cụ tìm kiếm 'đè chết' Google?
Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg - đã công bố công cụ tìm kiếm Graph Search dành cho mạng xã hội. Đây là cách mới để giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm người nào đó, hình ảnh, địa điểm…, liên quan nhất tới người dùng Facebook.

> Facebook tính phí tin nhắn gửi tới các yếu nhân
> Facebook đã cập nhật mới cho ứng dụng Messenger
> Facebook không phát triển game
> Google trình làng Chrome 24 nhanh nhất từ trước đến nay

Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg - đã công bố công cụ tìm kiếm Graph Search dành cho mạng xã hội. Đây là cách mới để giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm người nào đó, hình ảnh, địa điểm…, liên quan nhất tới người dùng Facebook.

CEO Facebook giới thiệu Graph Search
CEO Facebook giới thiệu Graph Search.

Công cụ này cho phép người dùng tìm kiếm câu trả lời cho những gì họ hỏi về con người, hình ảnh, vị trí…

Zuckerberg cho biết, Graph Search mới chỉ đáp ứng số nhỏ lượng người dùng và chỉ dành cho những người dùng máy tính để bàn. Công cụ mới sẽ cho phép người dùng mạng xã hội Facebook tìm kiếm những kỷ niệm cũ, mở rộng kết nối bạn bè, tìm kiếm về mọi người trong mạng của họ và khám phá tiềm năng kết nối.

Dịch vụ kết hợp với nhiều bộ lọc khác như như “place type”, “liked by” và “visited by friends” để tìm kiếm nhanh hơn. Người dùng có thể tinh chỉnh các truy vấn tìm kiếm với bộ lọc nâng cao để có câu trả lời chính xác và nhanh hơn nhiều.

Graph Search sẽ xuất hiện như một thanh tìm kiếm lớn hơn nằm ở trên cùng của mỗi trang web, thay thế thanh tìm kiếm màu trắng thường thấy.

Facebook cho biết, khi người dùng tìm kiếm một điều gì đó, công cụ tìm kiếm sẽ xác định một loạt kết quả và cung cấp theo tiêu đề các trang. Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề để tạo ra nội dung xem tùy biến của chính mình và chia sẻ trên Facebook.

Công cụ tìm kiếm Graph Search của Facebook cho phép bạn tìm kiếm nhiều hơn về những người bạn, bao gồm cả hình ảnh và những điều thú vị về người bạn đó
Công cụ tìm kiếm Graph Search của Facebook cho phép bạn tìm kiếm nhiều hơn về những người bạn, bao gồm cả hình ảnh và những điều thú vị về người bạn đó.

Zuckerberg lưu ý, Graph Search và tìm kiếm trên web rất khác nhau. Tìm kiếm trên web được thiết kế theo một bộ từ khóa. Trong khi đó, Graph Search kết hợp cụm từ. Sự khác biệt rõ ràng là mỗi phần nội dung trên Facebook có khán giả riêng của chúng và hầu hết nội dung không công khai.

Zuckerberg cho rằng, Facebook tạo ra Graph Search với ý nghĩ tôn trọng sự riêng tư và khán giả của mỗi nội dung trên Facebook.

Theo VnMedia/PCW

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.