Vòng chung kết Robocon 2015: Kịch tính ngay từ đầu

Vòng chung kết Robocon 2015: Kịch tính ngay từ đầu
TPO - Tối ngày 12/5, những trận đấu đầu tiên của vòng chung kết cuộc thi Robocon Việt Nam 2015 đã diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ giữa 8 đội thuộc hai bảng A và B.

Các đội robocon từ 19 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc đã tụ hội tại Cần Thơ để tham dự Vòng chung kết cuộc thi Robocon 2015 với chủ đề Robot đánh cầu lông khá mới mẻ và khó nhằn. Tối qua, giải đấu đã được khai mạc với những trận đấu đầu tiên.

Năm nay, một sân khấu nhỏ ngoài trời với màn hình lớn được dựng lên vừa là nơi để các bạn sinh viên – học sinh có thể theo dõi trực tiếp các trận cầu kịch tính đang diễn ra bên trong nhà thi đấu, vừa là nơi để giao lưu với các đội thi.

Ngay sau phần nghi thức khai mạc, hai đội VTEC – CKDT của trường CĐ kỹ thuật Vĩnh Phúc và đội IUH – KCK của trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM đã bước vào lượt trận đầu tiên.

Vòng chung kết Robocon 2015: Kịch tính ngay từ đầu ảnh 1

Đều là những đội có nhiều năm trên đấu trường Robocon, cả hai đội đã nhập cuộc rất nhanh với những pha đáp trả đầy kịch tính. Tuy nhiên, với lợi thế là đội nắm quyền giao cầu trước cũng như có một chiến thuật hợp lý, đội IUH – KCK đã nhanh chóng dành được chiến thắng đầu tiên cho mình, qua đó có được lợi thế không nhỏ trong các trận đấu sau và giành chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16.

Bất ngờ lớn trong những lượt trận đầu tiên của Vòng chung kết Robocon 2015 là đội cựu binh MEC1 của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã để xẩy chân trước đội tân binh Sao Đỏ - Transformer đến từ ĐH Sao Đỏ với điểm số toàn thắng 0 – 5 nghiêng về đội Sao Đỏ - Transformer.

Vòng chung kết Robocon 2015: Kịch tính ngay từ đầu ảnh 2

Tuy nhiên, ở các lượt trận sau, đội MEC1 đã lấy lại được bình tĩnh và sự tự tin vốn có của mình để lần lượt hạ gục các đội LH – SEED (ĐH Lạc Hồng) và HA TINH TECH – DRAGON (CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh) để giành tấm vé được tấm vé vào vòng 1/16.

Và như vậy, sau những lượt đấu đầy căng thắng 4 đội đầu tiên của hai bảng A và B đã ghi tên mình tại vòng đấu loại trực tiếp 1/16, gồm:  CKLK 01 (CĐ Cơ khí Luyện kim); LH SEED (ĐH Lạc Hồng); NVK 2 (ĐH Công nghiệp Hà Nội); MEC 1 (ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên).

Các đội còn lại của các bảng C, D, E, F, G và H cũng sẽ bước vào những lượt đấu đầu tiên của mình vào các ngày 13, 14 và 15 để tranh 12 tấm vè còn lại bước vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16.

Sau vòng bảng, các đội thi sẽ bước vào những trận cầu đầy cam go và kích tính hơn ở vòng đấu loại 1/16 để giành quyền vào vòng Tứ Kết, Bán Kết và Chung kết, qua đó giành một tấm vé duy nhất đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot khu vực Châu A – Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 này.

Vòng chung kết Robocon 2015: Kịch tính ngay từ đầu ảnh 3

Có thể nói rằng, với chủ đề ROBOMINTON – Robot đánh cầu lông có tính đối kháng cao, các đội thi năm nay không chỉ phải tạo ra những chú robot có khả năng di chuyển linh hoạt mà còn phải thiết kế phần cánh tay của các chú robot có diện tích tiếp xúc lớn và tối ưu nhất để có thể đánh trả những pha giao cầu của đối thủ. Bên cạnh đó, một chiến thuật hợp lý cũng góp phần mang đến chiến thắng cho các đội thi.

Trong trận đấu ở vòng Chung kết, mỗi đội sẽ lần lượt phát 6 quả cầu. Nhiệm vụ đối với các robot vận động viên là thao tác thật chính xác để đưa cầu sang phần sân đối phương và ghi điểm cho đội mình. Đội nào khi được 5 điểm trước với điểm số cách biệt 2 điểm sẽ là đội giành chiến thắng. Trong trường hợp, cả hai đội đều có giành được 6 điểm thì ban trọng tài sẽ dựa vào các chỉ số phụ để quyết định đội chiến thắng. Và nếu như cả hai đội vẫn ngang bằng nhau ở chỉ số phụ thì sẽ bước vào trận đấu play off và đội nào giành được 10 điểm trước sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Các trận cầu đầy kịch tính của Vòng chung kết cuộc thi Robocon 2015 với chủ đề Robot đánh cầu lông tiếp tục được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 vào lúc 20h từ ngày 12/5 đến ngày 17/5. Toyota Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính cho sân chơi Robocon Việt Nam 2015.

MỚI - NÓNG