Vùng núi Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra động đất

TPO - Hai trận động đất đã liên tiếp xảy ra vào trưa hôm qua và rạng sáng nay, 7/12, tại vùng núi thuộc huyện A Lưới và thị xã Hương Trà (tỉnh TT-Huế). Ghi nhận bước đầu từ cơ quan chức năng, các trận động đất không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, tài sản người dân; các hồ đập thủy lợi, thủy điện vùng cao vẫn vận hành an toàn.

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, vào lúc 1h 25’ rạng sáng 7/12, một trận động đất 2,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện miền núi A Lưới (TT-Huế), thuộc vị trí tọa độ 16,151 độ vĩ Bắc; 107,484 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 11 km.

Trước đó một ngày, vào 12h 38’ trưa 6/12, cũng tại địa bàn TT-Huế xảy ra một trận động đất khác, có độ lớn 2,5 độ richter. Khu vực động đất thuộc thị xã Hương Trà, tại vị trí tọa độ 16,260 độ vĩ Bắc; 107, 461 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 3,9km. 

Đáng chú ý, trận động đất này có vị trí tiếp giáp địa bàn huyện A Lưới, rất gần khu vực xảy ra động đất vào rạng sáng 7/12. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất kể trên. 

Được biết, trong thời gian khoảng một năm lại đây, tại địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhiều lần xảy ra động đất với cấp độ nhỏ. Đây là điều chưa từng có trước đó.

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN lập báo cáo đề xuất Bộ KH&CN có chương trình nghiên cứu tổng thể về các hiện tượng động đất tại A Lưới các năm 2014, 2015. Tỉnh này đang chờ Bộ KH&CN đưa vào kế hoạch nghiên cứu trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG