Xe đạp bay đầu tiên trên thế giới

Xe đạp bay đầu tiên trên thế giới
TPO – Hai nhà phát minh người Anh vừa cho ra mắt chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới, sau hai năm nghiên cứu và lắp ráp.

> Nam sinh chế tạo tàu ngầm chỉ với 2.000 USD
> Chế tạo thành công 'máy thời gian' biết tương lai?

Chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới vừa được ra mắt
Chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới vừa được ra mắt. Ảnh: Metro

Xe đạp bay này do hai nhà thiết kế Yannick Read và John Foden, đến từ Anh, tạo nên. Tốc độ bay của xe đạp này đạt tới 40,2 km/giờ trong không gian và 24,2 km/giờ khi đi trên mặt đất. Nó có thể bay đạt độ cao 1.200 mét.

Theo Digitalspy, chiếc xe đạp hoạt động với nhiên liệu sinh học, có gắn hệ thống bung dù tự động.

Chiếc xe đạp này có thể bay với tốc độ 40,2 km/giờ
Chiếc xe đạp này có thể bay với tốc độ 40,2 km/giờ .

“Chúng tôi đều có mơ ước được bay và trở thành những phi công. Mặc dù chúng tôi không thể điều khiển máy bay, nhưng việc có thể bay trên một loại phương tiện cũng rất thú vị”, Foden cho biết.

Hiện nay, hai nhà phát minh này đang tìm kiếm nhà đầu tư để có thể tiếp tục phát triển loại phương tiện phù hợp cho cả đường không và đường bộ này.

Nguyễn Thủy
Theo Digitalspy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG