Xế hộp bị đâm nát vẫn phóng như bay trên đường

Thông thường, khi một chiếc xe hơi bị hư hỏng, chủ nhân của nó sẽ lập tức đưa đến gara để sửa chữa. Thế nhưng, một tài xế người Pakistan đã điềm nhiên lái chiếc xe nát bươm vì tai nạn của mình xuống phố như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thông thường, khi một chiếc xe hơi bị hư hỏng, chủ nhân của nó sẽ lập tức đưa đến gara để sửa chữa. Thế nhưng, một tài xế người Pakistan đã điềm nhiên lái chiếc xe nát bươm vì tai nạn của mình xuống phố như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
TPO - Đoạn video cho thấy chiếc xe hơi 4 chỗ đã bị bẹp rúm phần thân trái, nổ lốp sau và bung túi khí nhưng vẫn chạy băng băng trên đường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xế hộp bị đâm nát vẫn phóng như bay trên đường ảnh 1

Đoạn video cho thấy chiếc xe hơi 4 chỗ đã bị bẹp rúm phần thân trái, nổ lốp sau và bung túi khí. Những người đi đường khi thấy chiếc xe bẹp rúm đó đều phải giảm tốc độ và tránh xa để khỏi liên lụy.

Xế hộp bị đâm nát vẫn phóng như bay trên đường ảnh 2

Hiện vẫn chưa rõ lí do vì sao người tài xế lại quyết định lái chiếc xe rách nát của mình đi dạo phố như vậy. Nhưng nhiều người dự đoán có lẽ vì anh ta... tiếc tiền sửa xe.

<script type="text/javascript" src="http://embed.mecloud.vn/play/MZM4dicI1G"></script>
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.