Xe không người lái đầu tiên được bán ra thị trường

Xe không người lái đầu tiên được bán ra thị trường
TPO - Induct, một hãng xe hơi nhỏ của Pháp  đã mang chiếc xe điện không người lái 8 chỗ ngồi với vận tốc tối đa 20 km/h giá 250.000 USD tới CES.

Cuộc đua tung ra những chiếc xe tự lái đầu tiên đã ghi nhận với sự tạm dẫn đầu của Tesla và Google.

Tuy nhiên, gần đây một công ty xe hơi nhỏ và ít tên tuổi của Pháp đã bất ngờ vượt mặt gã khổng lồ khi tung ra chiếc xe điện không người lái thương mại đầu tiên.

Công ty 40 năm tuổi này tuyên bố chiếc xe của họ ngoài khả năng tự lái còn không tạo ra tiếng ồn, không tạo ra khí thải và hiện đã có mặt trên thị trường Mỹ.

Xe không người lái đầu tiên được bán ra thị trường ảnh 1

Induct khẳng định chiếc xe của mình khác biệt với những chiếc xe tự lái khác, tự lái, tự cung tự cấp nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Vì chạy bằng điện nên chiếc xe này chỉ đạt vận tốc tối đa 20km/h, sử dụng tia laser để chỉ đường thay vì dùng GPS.

Người dùng có thể điều khiển chiếc xe này bằng smartphone hoặc máy tính của mình. Khi lên xe, hành khách sử dụng màn hình cảm ứng, lựa chọn địa điểm và xe sẽ tự động chạy đưa bạn đến nơi an toàn.

Chiếc xe này có thể lưu thông trên đường bộ thông thường mà không cần đường ray chuyên biệt. Vì tính tiện dụng của nó, rất có thể con cưng của Navia sẽ được sử dụng để chở hành khách trong sân bay, trường đại học, sân vận động và các khu du lịch.

Xe không người lái đầu tiên được bán ra thị trường ảnh 2

Pierre Lefevre – Giám đốc điều hành của Induct hào hứng nói: “Hãy tưởng tượng một thành phố không ồn ào, không bị ô nhiễm bởi khói bụi xe buýt, giờ đây xe buýt như một con robot có thể gọi đến tận nơi đón bạn chỉ bằng một vài cú click trên điện thoại.  Navia là chiếc xe tự lái 100%, an toàn, dễ sử dụng, sử dụng nhiên liệu sạch. Đây sẽ là giải pháp lý tưởng cho việc di chuyển trong thành phố với khoảng cách nhỏ”.

Chiếc xe hiện đang được khảo nghiệm tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử ở Abingdon và nhận được phản hồi khá tốt.

Hiện nay, chi phí cho một lái xe các phương tiện công cộng hàng năm ở Mỹ là 200.000 USD. Với Navia, chi phí ban đầu vỏn vẹn 250.000 USD và sử dụng được nhiều năm về sau, rõ ràng đây là một sự lựa chọn kinh tế hơn nhiều.

Theo Theo dailymail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.