Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa

Vụ hỏa hoạn tại một bãi đậu xe ở Matxcơva (Nga) vào tối ngày 21/11, đã khiến hơn chục siêu xe và xe siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes-Benz S-Class, G-Class SUV, Porsche.., bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, 12 chiếc xe vừa bị cháy có tổng giá trị khoảng 150 triệu RUB, tương đương khoảng 3,3 triệu USD, thuộc sở hữu của một công ty xây dựng có tên là "Sinus". Trong đó có 3 chiếc Rolls-Royce, một chiếc Mercedes-Benz S-Class, một chiếc G-Class SUV, cùng 5 chiếc xe thể thao Porsche khác nhau.

Được biết lực lượng cứu hoả đã phải nhờ tới 4 máy bay trực thăng thả "bom nước" xuống mới ngăn được lửa không lan ra khu vực xung quanh bãi đậu xe.

Chia sẻ với hãng thông tấn Tass của Nga, một nguồn tin cho biết vụ cháy có thể xuất phát từ động cơ phá hoại. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh và video ghi nhận hiện trường:

Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 1
Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 2
Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 3
Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 4
Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 5
Xót xa 12 siêu xe bị thiêu rụi trong biển lửa ảnh 6
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.