Xuất hiện chiếc máy biến nước tiểu thành... đồ uống

1.000 lít nước thu được nhờ chiếc máy này sắp tới sẽ được dùng để nấu bia.
1.000 lít nước thu được nhờ chiếc máy này sắp tới sẽ được dùng để nấu bia.
TPO - Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm chiếc máy của mình tại một lễ hội âm nhạc kéo dài 10 ngày tại thành phố Ghent. Ở đó, họ đã tách được 1.000 lít nước từ nước tiểu của những người tham dự lễ hội. Và số nước sạch này sắp tới sẽ được sử dụng để... nấu bia.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ghent (Bỉ) mới đây đã chế tạo thành công một chiếc máy sử dụng năng lượng mặt trời để biến nước tiểu thành một loại nước có thể uống được, thậm chí có thể dùng để nấu bia.

Nhóm các nhà nghiên cứu cho hay chiếc máy của họ được chế tạo dựa trên những công nghệ vô cùng đơn giản. Cụ thể, sau khi nước tiểu được thu thập ở một bể chứa lớn, nó sẽ được đun nóng bằng một nồi hơi sử dụng năng lượng mặt trời. 

Số nước tiểu được đun nóng này sau đó sẽ được dẫn qua một màng lọc đặc biệt giúp tách riêng nước và các chất dinh dưỡng như kali, nitơ, phốt pho...

Loại nước được lọc ra hoàn toàn có thể uống được. Và các chất dinh dưỡng thu được có thể sử dụng để sản xuất phân bón.

Gần đây, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm chiếc máy của mình tại một lễ hội âm nhạc kéo dài 10 ngày tại thành phố Ghent. Ở đó, họ đã tách được 1.000 lít nước từ nước tiểu của những người tham dự lễ hội. Và số nước sạch này sắp tới sẽ được sử dụng để... nấu bia.

Nhóm nghiên cứu hi vọng công nghệ của mình sẽ được áp dụng rộng rãi ở khu vực nông thôn và các nước đang phát triển – những nơi luôn ở trong tình trạng thiếu nước sạch và phân bón cho cây trồng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.