Mới nhất

Động thái mới của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Động thái mới của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

TPO - Đại diện Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết, trường dự tính phát hành cổ phiếu với số tiền phụ huynh đã đóng góp. Người này cũng nhận lỗi với phụ huynh và cam kết sẽ trả lại số tiền mà họ đã hỗ trợ.
Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đóng góp hơn 17 tỷ đồng, học sinh vẫn đang tạm nghỉ học

Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đóng góp hơn 17 tỷ đồng, học sinh vẫn đang tạm nghỉ học

TPO - Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã đóng góp hơn 17 tỷ đồng ngay trong tối 1/4 để con tiếp tục được học tại trường cho đến hết năm học 2023-2024 nhưng học sinh chưa thể đi học vào hôm nay (2/4) do cơ quan chức năng cần thêm một ngày để giải quyết vấn đề chi lương đến giáo viên...
Hàng trăm phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam làm việc với chủ trường và các ban ngành, chiều 30/3 Ảnh: Nhàn Lê

Vụ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam: Cần 'bịt' các lỗ hổng

TP - Để con không dang dở việc học, nhiều phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam chấp nhận đóng thêm tiền để trường trả lương cho giáo viên, dù trước đó đã cho trường vay vốn. Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của phụ huynh cho thấy lỗ hổng về những hợp đồng góp vốn đang tồn tại ở các trường quốc tế.
UBND TP. Hà Nội đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Hà Nội đề xuất giảm học phí từ năm học 2023-2024

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, áp dụng từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức học phí đề xuất thấp hơn mức học phí hiện hành mà HĐND TP. Hà Nội đã thông qua ngày 4/7/2023. 
Hải Phòng: Yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng vận động phụ huynh góp tiền sửa nhà gửi xe

Hải Phòng: Yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng vận động phụ huynh góp tiền sửa nhà gửi xe

TPO - Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa thông báo kết quả kiểm tra, yêu cầu Trường THPT Đồng Hòa (quận Kiến An) dừng kế hoạch vận động tài trợ sửa chữa nhà gửi xe. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân, trong đó ông Trần Văn Nhường - Hiệu trưởng với vai trò là người đứng đầu.