Nga hỗ trợ quân đội Syria không kích phiến quân ở Daraa

Nga hỗ trợ quân đội Syria không kích phiến quân ở Daraa
TPO - Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết cuộc tấn công của quân đội Syria với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga nhằm vào vị trí phiến quân ở thị trấn Saida, Al-Mseifra và Al-Jiza thuộc tỉnh Daraa diễn ra vào nửa đêm ngày 26/6.

Trước đó, đêm ngày 25/6, quân đội Syria đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào Daraa - một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng khu vực miền Nam, vốn bị các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập chống chính phủ chiếm giữ trong suốt bảy năm qua.

Các máy bay chiến đấu của Nga sau đó cũng bắt đầu tham chiến.

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết cuộc không kích vào Daraa là "khúc dạo đầu cho cuộc tấn công toàn diện vào khu đông nam của đất nước".

Chỉ huy các nhóm phiến quân ở khu vực Daraa tuyên bố sẽ kiên quyết bám trụ bất chấp sự thiếu hụt về nhân lực và vũ khí.
Trong diễn biến liên quan. Liên hợp quốc ngày 26/6 cho biết, các vụ không kích và giao tranh trên bộ tại miền Nam Syria đã buộc ít nhất 45.000 người phải trốn chạy. Đây là cuộc sơ tán lớn nhất tại khu vực này từ trước tới nay. 
Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc tại Syria Linda Tom nêu rõ: "Chúng tôi ước tính là 45.000 người, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Trong những ngày vừa qua chúng tôi đã chứng kiến một lượng rất lớn người trốn chạy bởi những hành động thù địch đang xảy ra, bởi tình trạng pháo kích và giao tranh tại khu vực này. Chúng tôi chưa từng thấy cuộc sơ tán quy mô lớn như thế này tại Daraa".
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG