Thượng đỉnh Nga- Mỹ bàn chuyện Syria, Ukraine

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Moscow và Washington đã nhất trí tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan, hãng tin Nga R.T  đưa tin hôm qua, 28/6.

Tại Washington, ông Trump cho biết, cuộc gặp gỡ có thể sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO dự kiến từ 11-12/7, theo Reuters.  Ông Trump đã liệt kê một số vấn đề dự kiến được đề cập trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, trong đó có vấn đề Syria và Ukraine. Trong danh sách này của ông Trump không thấy nói tới những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa ông Trump và Putin là bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn dàn Hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) hồi tháng 11/2017 tại Việt Nam. Cuộc họp thượng đỉnh Nga- Mỹ có thể sẽ khiến các đồng minh của Mỹ tức giận vì họ muốn cô lập ông Putin giống như với Anh, cũng như không muốn ông Trump có thái độ quá thân mật với nhà lãnh đạo Nga. Tại cuộc gặp với ông Bolton ngày 27/6, Tổng thống  Nga Putin cho biết, quan hệ Nga- Mỹ đang trong thời điểm không tốt đẹp, nhưng chuyến thăm của ông Bolton đã khiến Nga hy vọng rằng ít nhất hai bên đã có những bước đầu tiên để khôi phục các mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Nga chưa bao giờ tìm kiếm giải pháp đối đầu.

MỚI - NÓNG