Tứ kết World Cup 2018: Duyên nợ Uruguay và Pháp

Ðại chiến Pháp - Uruguay.
Ðại chiến Pháp - Uruguay.
TP - Đây là lần thứ 7 Uruguay góp mặt ở tứ kết World Cup. Họ chỉ 1 lần duy nhất dừng bước ở vòng này vào năm 1966 khi thua Đức 0-4.

Cũng ở World Cup 1966, tại vòng bảng, Uruguay lần đầu tiên gặp Pháp và giành chiến thắng 2-1. Hai bàn thắng của Uruguay được ghi bởi Pedro Rocha và Julio Cesar Cortes. Bàn thắng của Pháp được ghi bởi Hector De Bourgoing từ chấm phạt đền. Hector cho đến giờ vẫn là cầu thủ duy nhất của Pháp từng chọc thủng lưới Uruguay ở sân chơi World Cup, nhưng ông là người gốc Argentina.

Uruguay và Pháp còn có thêm 2 lần gặp nhau nữa tại World Cup vào năm 2002 và 2010. Cả hai trận đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Và điểm chung là Pháp đều không qua được vòng bảng dẫu năm 2002 là đương kim vô địch, còn năm 2010 là đương kim á quân.

Năm 2010 khi Pháp bị loại, Uruguay vào tới bán kết và để thua Hà Lan 2-3. Fernando Muslera, Diego Godin, Edinson Cavani đều là những người đá chính trận bán kết 8 năm trước, và vẫn còn trong đội hình Uruguay tại World Cup 2018. Luis Suarez năm đó cũng tham dự nhưng bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận tứ kết gặp Ghana.

Đây cũng là lần thứ 7 trong lịch sử, Pháp góp mặt ở tứ kết World Cup. Họ cũng mới chỉ một lần dừng bước vào năm 1938.

Trong đội hình hiện tại của Pháp không còn cầu thủ nào từng chạm trán Uruguay ở World Cup 2010. Tuy nhiên, một số cầu thủ của Pháp hiện tại lại từng đối đầu các cầu thủ Uruguay ở trận chung kết U20 FIFA World Cup năm 2013 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm này, Pháp và Uruguay hòa nhau 0-0 sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 4-1 và người thực hiện thành công lượt sút đầu tiên cho Les Bleus chính là Paul Pogba. Diego Laxalt và Jose Maria Gimenez là hai cầu thủ trong đội hình U20 Uruguay 5 năm trước. Trong khi Pháp, ngoài Paul Pogba còn có Florian Thauvin.

Trận đấu giữa Uruguay và Pháp ở Nizhny Novgorod sẽ là trận tứ kết duy nhất của World Cup 2018 diễn ra giữa hai đội bóng từng giành chức vô địch. Uruguay vô địch 1930 và 1950, trong khi Pháp vô địch năm 1998.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".