Bất ngờ bị đưa vào quy hoạch cao ốc

Ðất ao Cây Dừa đang được quây để ngăn cách với lối đi và nhà ở của các hộ dân ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi. Ảnh: K.N.
Ðất ao Cây Dừa đang được quây để ngăn cách với lối đi và nhà ở của các hộ dân ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi. Ảnh: K.N.
TP - Dự án cao ốc 45 tầng tại khu vực Vành đai 3 (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đang xin phép điều chỉnh tăng chiều cao lên 45 tầng đang bị các hộ dân khiếu nại. Các cư dân ở đây cho rằng nhà của họ bỗng dưng nằm trong đất dự án.

Trong đơn gửi Tiền Phong, 16 hộ dân trú tại ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi trình bày: Tháng 2/2018, họ nhận được thông báo của UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết một số thông tin và xin ý kiến để thực hiện quy trình cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại văn phòng nhà trẻ và nhà ở (gọi tắt là dự án cao ốc) tại khu đất ao Cây Dừa nằm trên địa bàn phường.

Lúc này, các hộ dân mới biết. Dự án này vào năm 2014 đã được Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc để xây dựng công trình với quy mô 30 tầng. Tuy nhiên, do những bất cập của phương án cũ, nay Cty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng - chủ đầu tư dự án này xin điều chỉnh lên 45 tầng. Khi được xem bản vẽ tổng thể mặt bằng dự án mới, người dân tá hỏa thấy bỗng dưng nhà của họ nằm trong đất dự án nên khiếu nại sự việc.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết: Năm 2014, dự án được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình. Sau đó, chủ đầu tư thấy phương án này sẽ phải đền bù giải phóng mặt bằng nhà đất của các hộ dân ngõ 470/17 đường Nguyễn Trãi nên đề nghị được điều chỉnh mặt bằng xây dựng nhỏ lại để giữ nguyên nhà dân, đồng thời tăng chiều cao công trình. Tuy nhiên, do xác định nhà đất của các hộ dân thuộc đất ao Cây Dừa nên vẫn đưa vào bản vẽ quy hoạch của dự án. Tại cuộc họp vào tháng 4 vừa qua giữa các bên liên quan do UBND phường tổ chức, đại diện chủ đầu tư đã thống nhất trong quá trình xây dựng dự án, nếu buộc phải giải phóng mặt bằng nhà dân nào sẽ đền bù theo giá thỏa thuận. “Nay các hộ dân khiếu nại sự việc, chúng tôi sẽ gặp họ để giải quyết các nội dung trong đơn, góp phần làm rõ ranh giới đất giữa hai bên”- ông Vũ cho biết.

MỚI - NÓNG