Ông Putin sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Ảnh: Moscow Times
Ảnh: Moscow Times
TPO - Trong cuộc họp báo trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tại Johanesburg (Nam Phi).

Trợ lý Yuri Ushakov cho biết: "Như các bạn đều biết, hai nước Nga-Trung có sự nhận thức chung, trong mỗi lần tham gia diễn đàn quốc tế lãnh đạo hai nước đều tiến hành các cuộc hội đàm. Hơn nữa, mỗi lẫn hội đàm đều xác định rõ việc cần phải thực hiện sự nhận thức chung này. Cuộc hội đàm lần này sẽ tiến hành theo hình thức không chính thức".

Ngoài ra, vị trợ lý của Tổng thống Putin còn cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo Nga-Trung sẽ tiến hành thảo luận các vấn đề về hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cũng như việc công tác chuẩn bị cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 4 diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học  Liên bang Viễn Đông, khu vực Vladivostok (Nga) từ ngày 11-13/9 tới.

Cuộc gặp không chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều sự thay đổi mau lẹ.

Đặc biệt, quan hệ Mỹ-Nga, quan hệ Trung-Mỹ có nhiều diễn biến phức tạp liên quan tới việc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2016 và những tranh chấp va chạm thương mại Mỹ-Trung.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG