Hải quân Mỹ không theo kịp Nga trong lĩnh vực UAV ngầm

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Việc Hải quân Mỹ tăng cường phát triển UAV dưới nước cũng sẽ không thể giúp nước này bắt kịp công nghiệp quốc phòng của Nga, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nhấn mạnh.

Trước đó, tờ hãng tin Defense Aerospace công bố thông tin về việc Hải quân Mỹ đã thông qua gói hợp đồng trị giá 500 triệu USD nhằm tạo ra diện mạo mới về máy lặn biển sâu tương lai trong 5 năm tới, tương tự như Poseidon của Nga.

"Trong 5 năm đó, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ xác định được diện mạo tàu ngầm không người lái. Trong khi đó, Nga đã có thể thiết lập sản xuất hàng loạt Poseidon và Hải quân Liên bang sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận có sử dụng thiết bị này", chuyên gia quân sự Leonkov nói.

Ông Alexei Leonkov cũng lưu ý rằng, theo kết quả các cuộc diễn tập đó, Nga sẽ xác định hướng phát triển hơn tiếp theo với các UAV hoạt động dưới nước và sẽ không "đứng yên tại chỗ".

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.