Dự án dùng vốn ODA ở Hà Nội thường chậm tiến độ

TP - Ngày 2/8, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016.

Trong giai đoạn này, Hà Nội thực hiện 14 chương trình, dự án, với tổng số vốn vay gần 69 nghìn tỷ đồng. Trong đó số vốn vay ODA đã giải ngân trong giai đoạn này khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng.

Theo UBND thành phố Hà Nội, các dự án sử dụng vốn vay ODA thường chậm tiến độ, do mất nhiều thời gian giải phóng mặt bằng, trong khi chính sách liên quan lại thay đổi nhiều lần, làm gián đoạn, kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng so với dự kiến.

Một số dự án trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị có quy mô lớn, lần đầu tiên thực hiện ở nước ta nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Đoàn giám sát đề nghị Hà Nội nhìn nhận đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân khiến nguồn vốn tăng lên ở một số dự án, có kiến nghị cụ thể, thúc đẩy tiến độ thực hiện, tránh kéo dài.

MỚI - NÓNG