Hé lộ nguyên nhân trực thăng Mi-8 rơi khiến 18 người thiệt mạng ở Nga

Trực thăng Mi-8. Ảnh: Tass
Trực thăng Mi-8. Ảnh: Tass
TPO - Hãng tin Tass dẫn nguồn cơ quan hàng không cho biết vụ tai nạn sáng nay tại Đông Siberia xảy ra sau khi cánh quạt của trực thăng Mi-8 quệt vào thùng hàng của chiếc trực thăng bay bên cạnh.

Như tin đã đưa, một chiếc trực thăng Mi-8AMT thuộc hãng hàng không Utair đã gặp nạn và rơi lúc 5h43’ sáng 4/8 (giờ Moscow) tại khu vực Krasnoyarsk (Đông Siberia, Nga) không lâu sau khi cất cánh.

Toàn bộ 15 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay được xác định đã thiệt mạng.

Theo RT, chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở công nhân đến một giếng dầu.

Hộp đen của trực thăng đã được tìm thấy.

 Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: RT

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sau khi cánh quạt của trực thăng Mi-8 va quệt với thùng hàng buộc bên ngoài chiếc trực thăng bay bên cạnh cất cánh trước đó ở độ cao 100m.

Cú va chạm khiến chiếc Mi-8 lao xuống đất, bốc cháy. Trong khi chiếc trực thăng thứ 2 (thuộc cùng hãng hàng không) buộc phải hạ cánh khẩn cấp và không hề hấn gì.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.