Bắt giữ 6 nghi phạm vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Tổng thống Maduro phát biểu trước khi bị tấn công. Ảnh: EPA
Tổng thống Maduro phát biểu trước khi bị tấn công. Ảnh: EPA
TPO - Ít nhất 2 nghi phạm trong số đó từng có liên quan đến các vụ tấn công hoặc tham gia làn sóng biểu tình chống lại Tổng thống Maduro.

Chính quyền Venezuela hôm qua, 5/8, cho biết đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một nghi phạm trong số đó từng liên quan đến vụ tấn công năm 2017 nhằm vào một căn cứ quân sự khiến 2 người thiệt mạng, Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol tiết lộ.

Một nghi phạm khác từng bị bắt giữ trong làn sóng biểu tình phản đối ông Maduro hồi năm 2014, nhưng đã được thả sau đó, theo ông Reverol.

Danh tính các nghi phạm hiện chưa được công bố.

Bắt giữ 6 nghi phạm vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela ảnh 1

Hình ảnh máy bay không người lái được ông Reverol công bố trong cuộc họp báo ngày 5/8. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nghi phạm đã điều khiển 2 thiết bị bay không người lái gắn thuốc nổ đến địa điểm diễn ra sự kiện ngoài trời có sự tham gia của Tổng thống Maduro vào chiều 4/8.

Một chiếc bị “đánh lạc hướng” bởi lực lượng an ninh, trong khi chiếc thứ hai tự rơi xuống và đâm sầm vào một toà nhà.

Ông Maduro và các quan chức cấp cao đều an toàn sau vụ việc. Ngoài ra, ít nhất 7 binh sĩ khác đã bị thương.

Caracas gọi vụ tấn công là âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Maduro.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG