Lộ thời điểm Nga trình làng siêu oanh tạc cơ Tu-22M3M

Lộ thời điểm Nga trình làng siêu oanh tạc cơ Tu-22M3M
TPO - Lễ ra mắt oanh tạc cơ Tu-22M3M nâng cấp sẽ được tổ chức vào ngày 16/8. Tiếp đó, trên khoang chiến đấu cơ mang tên lửa hiện đại hóa đầu tiên sẽ diễn ra quy trình thử nghiệm mặt đất và chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên.

Ngoài tên lửa hành trình độ chính xác cao Kh-32, các thiết bị mới sẽ cho phép của Tu-22M3M sử dụng cả tên lửa siêu thanh của tổ hợp Kinzhal.

Tu-22M3M cũng sẽ được lắp đặt các thiết bị bay và điều hướng cập nhật, tạo điều kiện sử dụng các phương tiện vũ khí hủy diệt từ trước khi tiến vào khu vực do hệ thống phòng không của đối phương kiểm soát.

Trước đó, các chuyên gia lưu ý rằng Tu-22M3M mới có thể nhận được thanh mang nhiên liệu bổ sung, yếu tố từng bị loại bỏ theo khuôn khổ hiệp ước SALT-2.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng, Tu-22M3M đạt tốc độ tối đa Mach 1,88 (2.322km/h), có thể mang theo 10 tên lửa diệt hạm Kh-15 hoặc ba tên lửa Raduga Kh-22, cả hai loại tên lửa này đều có thể đạt vận tốc bay khoảng Mach 5,0 (khoảng 6.25 km/h).

Riêng tên lửa Kh-22 mà Tu-22M3M vẫn sử dụng nặng tới 5.850 kg, tầm bắn 512 km, đầu đạn nổ lõm nặng 990 kg có thể tiêu diệt hoặc làm hư hỏng nặng tàu sân bay ngay sau đòn trúng đích đầu tiên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.