Thái Sơn Nam đoạt ngôi Á quân giải futsal châu Á

Thái Sơn Nam đoạt ngôi Á quân giải futsal châu Á
TP - Tối 12/8, CLB Thái Sơn Nam đã đoạt ngôi Á quân giải futsal vô địch các CLB futsal châu Á 2018, sau khi để thua CLB Mes Sungun (Iran) 2-4 trận chung kết tại giải đấu diễn ra trên đất Indonesia.

Bị đánh giá yếu hơn so Mes Sungun, nhưng Thái Sơn Nam vẫn nhập cuộc chủ động và gây sức ép lên phần sân đối phương ngay khi tiếng còi khai cuộc nổi lên. Phút 5, đại diện Việt Nam đã có bàn mở tỷ số, sau cú sút rất căng của Đức Hòa.

Bị dẫn bàn, Mes Sungun dồn lên tấn công và lập tức có 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút (phút 10 và 13), đến từ những pha phối hợp cố định đơn giản nhưng hiệu quả. Cuối hiệp 1, Văn Vũ tung cú sút xa đập vào 1 cầu thủ Iran đổi hướng, đi thẳng vào lưới gỡ hòa 2-2 cho Thái Sơn Nam.

Ngay đầu hiệp 2, đội trưởng của Mes Sungun có pha độc diễn từ sân nhà tới tận khung thành của Văn Ý rồi ghi bàn thắng dẫn trước 3-2. Các cầu thủ Thái Sơn Nam sau đó bình tĩnh tổ chức tấn công, tạo ra được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 39, trong một pha phản công nhanh của Mes Sungun, ngoại binh Aburahman buộc phải cản phá bằng tay. Trên chấm sút phạt penalty, đại diện Iran dễ dàng ấn định tỷ số trận đấu 4-2.

Dù không thể giành chiến thắng ở trận cuối cùng, nhưng Thái Sơn Nam đã đi vào lịch sử với ngôi vị Á quân lần đầu tiên của mình. Thành tích tốt nhất của họ ở đấu trường châu lục là 2 lần giành tấm HCĐ ở mùa bóng 2015 và 2017.

Hành trình của thầy trò HLV Miguel Rodrigo càng đáng được tôn vinh hơn khi lần lượt loại những đối thủ mạnh để bước vào trận tranh ngôi vương. Họ lách qua khe cửa hẹp ở trận vòng bảng cuối cùng để có suất vào vòng knock-out, trước khi có 2 trận đấu đầy quả cảm, ngược dòng đánh bại Nagoya Ocean (Nhật Bản) 3-2 ở tứ kết, và Bank of Beirut (Lebanon) 6-5 tại bán kết.

Ông Trần Anh Tú- Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam chia sẻ: “Dù không thể bước lên ngôi vị cao nhất nhưng có mặt tại trận chung kết giải châu Á đã là thành công ngoài mong đợi của Ban huấn luyện. Thái Sơn Nam bị đánh giá dưới cơ ở nhiều trận, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần không nao núng, luôn nỗ lực hết sức mình, thi đấu kiên cường để từng bước đánh bại những đối thủ mạnh và tiến tới trận cuối cùng. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao đội hình để tiến tới chính phục những mục tiêu mới trong tương lai”.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, CLB Bank of Beirut (Lebanon) đánh bại đội bóng Nafit Al Wasat (Iraq) với tỷ số 5-3, qua đó đại diện đến từ Lebanon khép lại giải đấu với hạng ba chung cuộc.

MỚI - NÓNG