Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt-Trung lần thứ 18. Ảnh: Xuân Tùng
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt-Trung lần thứ 18. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Ngày 14/8, tại Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân - Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang làm trưởng đoàn tham dự Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân hoan nghênh chào đón đoàn đại biểu Đoàn TNCS Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Đồng thời ghi nhận Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Trung năm nay là lần thứ 18 chứng tỏ mối quan hệ lâu dài của tổ chức Đoàn thanh niên hai nước.

Ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao những bước phát triển trong hợp tác, phối hợp của tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, trong đó có Liên hoan Thanh niên Việt - Trung, Giao lưu thanh thiếu nhi biên giới... Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác thanh niên là nhiệm vụ giáo dục bồi dưỡng, trong đó có giáo dục lý tưởng và giáo dục tinh thần quốc tế cho thanh niên", ông Quân nói.

Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 1 Ông Hoàng Bình Quân mong muốn thanh niên hai nước là lực lượng đi đầu xây dựng xã hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Xuân Tùng
Trao đổi cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước tăng cường giao lưu hợp tác theo chiều sâu, đặc biệt hoạt động thanh niên trong thời kỳ mới, thanh niên hai nước cần phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử những vấn đề mới như chống cách mạng màu, chiếm lĩnh không gian mạng, cách mạng 4.0...
“Việc học hỏi kinh nghiệm là rất quan trọng. Chúng ta rất giống nhau nhiều thứ, như hệ thống chính trị, kết cấu xã hội, Việt Nam và Trung Quốc đều đổi mới, mở cửa, nên chúng ta cần học hỏi tham khảo lẫn nhau. Thanh niên là một bộ phận xã hội ưu tú nhất, nên tôi muốn các đối tượng thanh niên như doanh nghiệp, báo chí, bác sĩ… có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau”, ông Hoàng Bình Quân nói.
Khẳng định thanh niên là bộ phận ưu tú, chủ nhân tương lai của đất nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
"Mong thanh niên là người đi đầu xây dựng xã hội hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi tin tưởng với mối quan hệ truyền thống, thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong trong xây dựng phát triển đất nước", ông Hoàng Bình Quân nói.
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 2 Ông Hoàng Bình Quân tặng và giới thiệu  món quà  ý nghĩa tới Đoàn đại biểu TNCS Trung Quốc. Đó là bức tranh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm từ những hạt gạo. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang cảm ơn sự tiếp đón của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân; bày tỏ sự xúc động khi vừa đến thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi ở và làm việc của Người; thấy mối quan hệ giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.
Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc rất tán thành với những đề xuất của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và sẽ báo cáo với T.Ư và Ban Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc; cũng mong muốn tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác; thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu; coi trọng sự chia sẻ trong quan hệ công tác thanh niên.
Trước đó, cùng ngày 14/8, đoàn đại biểu Đoàn TNCS Trung Quốc tham dự Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 18 đã dâng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 4 Sáng 14/8, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 18 đã dâng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 5 Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 6
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 7 Các đại biểu đã được nghe giới thiệu và chụp ảnh về nơi sống và làm việc lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 8
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 9
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 10
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 11
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 12 Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chân Bang bên ao cá Bác Hồ
Thanh niên Việt-Trung có thể hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng ảnh 13  

Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung là hoạt động được luân phiên tổ chức tại mỗi nước từ năm 2000, với quy mô mỗi nước đón gần 100 thanh niên trong các kỳ gặp gỡ. Năm nay, các hoạt động diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng và TPHCM. Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu, chia làm hai đoàn: Đoàn đại biểu cấp cao 6 đồng chí tham gia các hoạt động tại Hà Nội và TPHCM. Đoàn 92 đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động tại Hà Nội, Ninh Bình và Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG