Vì sao HLV Park Hang Seo để Công Phượng dự bị?

Thắng Nepal 2-0 tối 16/8, Olympic sớm giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Anh Tú
Thắng Nepal 2-0 tối 16/8, Olympic sớm giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Anh Tú
TPO - Ở trận thắng 2-0 trước Nepal tối nay, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi gạch tên hàng loạt trụ cột khỏi đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam, trong đó có ngôi sao Công Phượng.

So với trận ra quân trước Pakistan, đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam ở trận đấu tối nay có khá nhiều sự thay đổi. Trong đó đáng chú ý là cả 3 cầu thủ trụ cột Lương Xuân Trường, Công Phượng và Văn Quyết đều bị HLV Park Hang Seo cất trên ghế dự bị. Đá chính thay ba vị trí trên là Hùng Dũng, Phan Văn Đức và Đức Huy.

Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự có phần gây sốc của HLV Park Hang Seo lại cho thấy tính hợp lý khi nhìn vào cách triển khai lối chơi của Olympic Việt Nam ở cuộc đọ sức với Nepal hôm nay.

Trong cả hiệp 1, các pha tấn công của Olympic Việt Nam chủ yếu xuất phát từ 2 hành lang cánh, nơi ông Park có những chân chạy tốc độ và kỹ thuật đều rất tốt. Một vài tình huống, Olympic Việt Nam phối hợp trung lộ nhưng bóng sau đó vẫn được đưa ra biên trước khi tạt vào trong. Đây là phương án tấn công hiệu quả trong bối cảnh Nepal chủ động lùi sâu chơi phòng ngự rất chặt ở phần sân nhà.

Vì sao HLV Park Hang Seo để Công Phượng dự bị? ảnh 1 3 cầu thủ trụ cột Lương Xuân Trường, Công Phượng và Văn Quyết đều bị HLV Park Hang Seo cất trên ghế dự bị. Ảnh: Vnexpress

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi bóng của Nepal ở trận đấu với Nhật Bản. Trong hiệp 1, các cầu thủ bên cánh của Việt Nam thường xuyên dâng cao, hỗ trợ tấn công bằng những đường tạt vào trong. Việc HLV Park Hang Seo giữ lại tiền đạo Anh Đức vốn giỏi chơi bóng bổng rõ ràng cũng phục vụ cho ý đồ này. Chiến thuật trên của Olympic Việt Nam đã đem lại kết quả với pha băng vào đánh đầu cắt bóng thành bàn do Anh Đức thực hiện sau đường tạt bóng của Phan Văn Đức ở phút 30. Ở tình huống Anh Đức ghi bàn, bóng được triển khai rất nhanh từ phần sân của Olympic Việt Nam và chỉ sau 3 đường chuyền đã tới chân Phan Văn Đức bên cánh trái, rất gần khung thành Nepal.

Bước sang hiệp 2, từ phút 58 tiền vệ Văn Quyết được đưa vào sân thay cho Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên, lối chơi của Olympic Việt Nam vẫn không thay đổi. Đội vẫn chủ yếu sử dụng các pha tấn công từ hai cánh. Việc bị dẫn bàn khiến Nepal không thể duy trì được chiến thuật phòng ngự ban đầu và buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Điều này khiến cho Olympic Việt Nam có thêm khoảng trống để tấn công. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Phan Văn Đức phút 63, các cầu thủ đã thực hiện một loạt pha đập nhả ở trung lộ trước khi tỉa xuống cánh trái cho Anh Đức. Pha chuyền ngược vào trong của tiền đạo Bình Dương rất thuận lợi để Văn Đức dứt điểm.

Khi đã tạo ra cách biệt an toàn, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới lần lượt tung Văn Quyết, Công Phượng và Lương Xuân Trường vào sân nhằm giúp cả hai duy trì cảm giác bóng, ổn định phong độ, cũng nuôi hy vọng có thêm bàn thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Olympic Nhật Bản.

Với chiến thắng 2-0 trước Nepal, HLV Park Hang Seo đã đạt được nhiều mục đích. Olympic Việt Nam vừa giữ sức cho các trụ cột, đồng thời giành vé sớm vào vòng 1/8. Đội cũng cân bằng về điểm số và hiệu số bàn thắng/thua với Nhật Bản để có thể nghĩ tới vị trí nhất bảng D, có thể giúp tránh đương kim vô địch Hàn Quốc ở vòng 1/8.

MỚI - NÓNG