Trung Quốc

Hàng loạt quan tham ngã ngựa vì nữ cấp dưới

Trần Tam Tân.
Trần Tam Tân.
TP - Ngày 17/8 vừa qua, cơ quan Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đảng - Ủy ban giám sát quốc gia tỉnh Hồ Nam ra thông báo “song khai” (khai trừ đảng tịch và công chức), chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo trình tự pháp luật 5 quan chức cấp sở. Điều đáng chú ý là, 4 trong số 5 người này bị cáo buộc “giữ quan hệ tình ái bất chính với phụ nữ”.

Năm quan chức gồm: Chu Quốc Lợi, Bí thư đảng ủy Ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Hội đồng nhân dân) thành phố Thiệu Dương; Trần Tam Tân, Bí thư thành ủy Tương Đàm; Triệu Văn Bân, Phó Bí thư thành ủy Tương Đàm; Tạ Lập, Phó Giám đốc Sở Bảo vệ môi trường và Tiêu Dương, Phó chủ tịch Chính Hiệp thị xã Lâu Để.

Điều đáng chú ý là, chỉ trừ Tiêu Dương, còn 4 người còn lại đều bị cáo buộc “giữ quan hệ tình ái bất chính với phụ nữ”; trong đó Chu Quốc Lợi, Triệu Văn Bân, Tạ Lập “có nhiều người tình”, còn Trần Tam Tân thì cặp với nữ đồng nghiệp cấp dưới. Từ tháng 2 đến tháng 5 vừa qua, Tổ tuần thị số 8 của trung ương về thanh tra ở Hồ Nam, 5 quan chức nêu trên đều bị mất chức trong thời gian này; trong đó Chu Quốc Lợi bị điều tra hôm 6/3 là vụ án đầu tiên bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đảng - Ủy ban giám sát quốc gia Hồ Nam xử lý.

Trong quá trình thanh tra chống tham nhũng hủ bại ở Hồ Nam, Tổ tuần thị trung ương đã kết luận: môi trường chính trị của Hồ Nam bị phá hoại nghiêm trọng; có cán bộ lãnh đạo “không tin tổ chức, mà tin vào quan hệ cá nhân, chạy theo đầu cơ kiểu thị trường; tha hóa trụy lạc, bại hoại phong khí xã hội”. Về mặt tha hóa trụy lạc, 4 người Chu Quốc Lợi, Trần Tam Tân, Triệu Văn Bân, Tạ Lập đều là những điển hình xấu xa. Ngoài việc đối kháng tổ chức thẩm tra, vơ vét, nhận hối lộ; họ đều đạo đức bại hoại, thường xuyên có quan hệ tình ái bất chính dài ngày ngoài hôn nhân.

Thông báo chỉ rõ, Chu Quốc Lợi có quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ; Trần Tam Tân có quan hệ tình ái với nữ cán bộ thuộc quyền và chơi trò đổi quyền lấy tình, đổi tiền lấy sắc; Triệu Văn Bân và Tạ Lập cùng lúc quan hệ với nhiều phụ nữ trong thời gian dài, đổi quyền lấy tình, đổi tiền lấy sắc. Chu Quốc Lợi sinh năm 1962 ở huyện Thành Bộ. Ban đầu giữ chức ở quê, rồi leo dần qua các chức Phó huyện, Trưởng huyện, Bí thư huyện ủy, lên đến chức Ủy viên thường vụ, Phó thị trưởng Thiệu Đông; từ tháng 1/2017 chuyển sang làm Bí thư, Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Hàng loạt quan tham ngã ngựa vì nữ cấp dưới ảnh 1

Chu Quốc Lợi.

Tháng 3 năm nay, Chu Quốc Lợi ngã ngựa, 4 tháng sau ông ta và vợ là Lý Mỹ Hoa cùng bị bắt giam về tội nhận hối lộ. Theo cán bộ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đảng - Ủy ban giám sát quốc gia tỉnh thì ông ta phạm ba tội: nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và có tài sản lớn không thể giải trình nguồn gốc. Hồi năm 2010, Lợi khi đó đang là Ủy viên thường vụ thành ủy Thiệu Đông, Bí thư huyện ủy Thiệu Đông đã trở thành nhân vật nổi tiếng bởi một bài viết, trong đó tuyên bố: “Tôi rất muốn được giám sát kiểm tra” để thể hiện mình là quan thanh liêm. Ông ta viết: “Tôi xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ, cha mẹ già hiện vẫn là nông dân sống ở nơi thâm sơn cùng cốc. Chức vụ tôi có được hiện nay là kết quả của sự giáo dục, bồi dưỡng của đảng và nhân dân; đương nhiên cũng do bản thân chú trọng học tập, nỗ lực công tác, nghiêm khắc tự răn mình”. Ông ta còn ra vẻ khiêm tốn: “Bản thân nhất định còn có không ít khuyết điểm và bất cập, chân thành mong muốn mọi người giám sát”. Thế nhưng, sau 8 tháng “nghiêm khắc yêu cầu bản thân”, Chu Quốc Lợi và vợ đã bị bắt cả đôi.

Trong số 5 quan chức bị xử lý lần này, Trần Tam Tân nhiều tuổi nhất. Sinh năm 1957, Tân công tác trong thời gian dài tại Sở Tài nguyên đất đai, lên đến Giám đốc. Đầu năm 2010 Tân được điều đi giữ chức Bí thư thành ủy Tương Đàm, 6 năm sau quay về giữ chức tại Hội nghị Chính Hiệp tỉnh. Trong thời gian Tân giữ chức ở Tương Đàm xảy ra vụ việc “Tương Đàm thần nữ” gây xôn xao: Vương Thê, một cô gái trẻ đẹp 21 tuổi được đề bạt giữ chức Phó Cục trưởng Cải cách phát triển. Qua điều tra thì ra cô này là con gái ông Vương Đạt Vũ, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển tỉnh, sau 6 tháng về cơ quan công tác đã được đề bạt chức Cục phó. Sau đó, quyết định đề bạt Thê bị hủy bỏ, ông bố bị cảnh cáo về mặt đảng. Khi bị chất vấn về trách nhiệm của mình về vụ này, Trần Tam Tân đã lẩn tránh…

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật đảng - Ủy ban giám sát quốc gia tỉnh, Trần Tam Tân trong thời gian giữ chức đã tìm cách cho người thân nhận công trình để trục lợi và nhận hối lộ số tiền lớn của người khác.

Ngày 11/5/2018, Trần Tam Tân bị điều tra thì 4 ngày sau, Triệu Văn Bân - Phó bí thư thành ủy Tương Đàm cũng bị ngã ngựa. Thông báo kỷ luật chỉ rõ, Bân có nhiều người tình, thường xuyên nhận lời mời của các ông chủ đi chơi golf, du lịch, lui tới các hội sở ăn chơi và giúp người khác mưu lợi trong việc chuyển nhượng đất, điều chỉnh quy hoạch để kiếm chác.

Hàng loạt quan tham ngã ngựa vì nữ cấp dưới ảnh 2

Triệu Văn Bân.

Tạ Lập sinh năm 1963, công tác lâu năm trong ngành môi trường, lần lượt qua các chức đội trưởng, thanh tra viên, Cục phó… từ tháng 8/2009 là Phó giám đốc sở. Theo thông báo kỷ luật, ngoài các sai phạm tương tự Trần Tam Tân, Tạ Lập còn sở hữu cổ phần các công ty môi trường trái quy định. Làm nghề nào ăn nghề nấy, Tạ Lập đã giúp người khác mưu lợi trong việc thẩm định phê duyệt, nhận khoán công trình, cấp vốn bảo vệ môi trường… rồi nhận tiền hối lộ.

Hàng loạt quan tham ngã ngựa vì nữ cấp dưới ảnh 3

Tạ Lập.

Trong số 5 quan tham, Tiêu Dương, Phó chủ tịch Chính Hiệp thị xã Lâu Để có vẻ “sạch sẽ” nhất vì không phạm lỗi ngoại tình. Sinh năm 1965, Tiêu Dương vốn là bác sỹ xương khớp có chút tên tuổi. Trong một bài viết, Tiêu Dương tự hào bản thân “thanh bạch làm việc, đàng hoàng sống”, trong 5 năm làm Giám đốc Bệnh viện thành phố không có bất cứ người thân, bạn bè nào tham gia các hoạt động đấu thầu thuốc hay xây dựng cơ bản… Thế nhưng, thực tế ông ta đã vi phạm các quy định về thủ tục điều động nhân sự, nhận hối lộ, giúp người khác mưu lợi trong nhận thầu công trình rồi nhận hối lộ số tiền rất lớn, phạm tội nhận hối lộ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.