Trung Quốc khẳng định không hiện diện quân sự ở Syria

Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: AP
Binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: AP
TPO - Đại diện Trung Quốc khẳng định không có sự hiện diện quân sự tại Syria, dù Bắc Kinh có kế hoạch tham gia tái thiết quốc gia Trung Đông này.

Đặc phái viên Trung Quốc tại Syria – Xie Xiaoyan hôm nay, 20/8, lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Trung Quốc đã điều quân đến Syria, hoặc đang có kế hoạch làm việc này.

“Trung Quốc chưa bao giờ điều quân đến Syria. Không có sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở đó”, ông Xie Xiaoyan nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố ở Syria “cần phải chấm dứt sớm”.

“Bắc Kinh có ý định tham gia vào việc tái thiết Syria”, ông Xie nói thêm. Tuy nhiên, “cần phải có sự đảm bảo về hoà bình và an ninh tại Syria” trước khi quân nhân Trung Quốc được điều đến đó để tham gia các hoạt động tái thiết.

Cuối tháng 7, đặc phái viên Trung Quốc đã tới Ả Rập Saudi, Syria và Israel để thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột Syria.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.