Bộ Công an điều động Cục Phó làm phó Giám đốc Công an TPHCM

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho Đại tá Cao Đăng Hưng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho Đại tá Cao Đăng Hưng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật (Bộ Công an) được điều động và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966, quê quán: Cai Lậy, Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng ông Cao Đăng Hưng, đồng thời yêu cầu ông Cao Đăng Hưng khẩn trương tiếp cận công việc mới, ra sức phấn đấu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Cao Đăng Hưng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hứa với cương vị mới sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đoàn kết một lòng cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.