Bị xử ép ở ASIAD, cầu mây nữ Việt Nam tức tưởi nhận HCĐ

TPO - HLV Trần Thị Vui của tuyển cầu mây nữ Việt Nam bị trọng tài rút thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo khi khiếu nại việc trọng tài bấm dư điểm cho đối thủ Hàn Quốc.

Sáng 22/8 tại Palembang, đội cầu mây Việt Nam đã gặp Hàn Quốc ở trận bán kết nội dung Regu đồng đội. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng 3 cô gái Nguyễn Thị Quyên, Hoàng Thị Hoà và Đặng Thị Mỹ Linh đã chơi vô cùng cố gắng. Bị dẫn trước ở set 1 nhưng ĐT cầu mây Việt Nam vẫn gỡ hòa 1-1 ở set 2. 

Sang set 3 quyết định, chứng kiến bảng điểm nhảy liên tục hai điểm cho Hàn Quốc dù họ chỉ ghi có một điểm, HLV Trần Thị Vui đã cố gắng khiếu nại với trọng tài nhưng không thành công mà còn phải nhận thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo. 

Bị xử ép ở ASIAD, cầu mây nữ Việt Nam tức tưởi nhận HCĐ ảnh 1 HLV Cầu mây Việt Nam khiếu nại với trọng tài và...
Bị xử ép ở ASIAD, cầu mây nữ Việt Nam tức tưởi nhận HCĐ ảnh 2 ... nhưng không thành công mà còn phải nhận thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo. Ảnh: Vnexpress

Bị thua một cách "tức tưởi", cầu mây nữ Việt Nam đành nhận HCĐ cùng Myanmar.

Nội dung regu đồng đội cầu mây nữ tại ASIAD 2018 có 9 nước tham dự, chia làm hai bảng. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Myanmar, Nhật Bản và Indonesia. 

Ở vòng loại, ĐT cầu mây nữ Việt Nam đã làm nên bất ngờ khi đánh bại Nhật Bản với tỉ số 2-1 ở trận ra quân. Ở trận đấu cuối vòng bảng cách đây 2 ngày, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển cầu mây nước chủ nhà Indonesia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.