Hai nhà thiết kế đặc biệt mở màn Người đẹp thời trang

NTK Brian Võ (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương của BTC cuộc thi HHVN.
NTK Brian Võ (đứng giữa) nhận kỷ niệm chương của BTC cuộc thi HHVN.
TP - Vào đêm 28/8, show diễn thời trang đầu tiên của phần thi Người đẹp thời trang trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam (HHVN) sẽ chính thức bắt đầu. Hai nhà thiết kế được chọn làm show diễn này đều có những câu chuyện đặc biệt, tạo cảm hứng cho không chỉ thí sinh mà còn cả ban tổ chức và giới truyền thông.

Brian Võ - nhà thiết kế của Hoa hậu

Brian Võ là cái tên không xa lạ gì với các thí sinh HHVN, nhất là các Hoa hậu nhiều thời kỳ. Trong đêm Gala 30 năm HHVN tại đảo Tuần Châu, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga (đăng quang năm 1996) mặc một chiếc đầm tím thướt tha của Brian Võ, dịu dàng hát “Còn tuổi nào cho em” đã tạo ra cả một cơn sốt share trên mạng xã hội ngay khi Gala kết thúc. Ngoài ra, bộ đầm trắng đính đá lộng lẫy của Á hậu Diễm Trang cũng nhận được rất nhiều lời khen từ giới thiết kế. Cũng đêm đó, Brian Võ được nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức vì những đóng góp cho cuộc thi HHVN bên cạnh nhiều tên tuổi kỳ cựu khác.

Trong suốt hành trình của HHVN, từ vòng sơ khảo, cho đến chung khảo, qua nhiều năm, Brian Võ luôn là cái tên thân thiện với tất cả thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh không tự chuẩn bị được trang phục, thí sinh ở vùng sâu vùng xa. Xuất thân nghèo khó khiến nhà thiết kế này có sự đồng cảm đặc biệt với những người cùng cảnh. Câu chuyện Brian vượt khó lập nghiệp từ một chiếc máy may cũ của mẹ đã truyền cảm hứng cho nhiều thí sinh đang bị áp lực vì những ngày nước rút đến gần. Một thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tâm sự: Đến với cuộc thi HHVN, gặp những người như anh Brian Võ, như cô Czary Nhóc khiến em thấy rằng ngay xung quanh mình thì ra có những tấm gương vượt khó xuất sắc như vậy. Câu chuyện thành công của họ là động lực khiến em phải cố gắng hơn, dù cho kết quả thế nào, thì cũng vẫn sẽ mỉm cười đi tiếp!

Hai nhà thiết kế đặc biệt mở màn Người đẹp thời trang ảnh 1

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga trong một thiết kế của Brian Võ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong đêm thời trang mở màn của chuỗi show diễn Người đẹp thời trang, Brian Võ và Thủy Nguyễn là hai khách mời đặc biệt. Họ giống nhau ở chỗ đều không qua đào tạo thời trang bài bản nhưng lại đều bằng những con đường khác nhau, tạo ra được dấu ấn riêng trong các thiết kế của mình.

Lấy cảm hứng từ thanh xuân của các thí sinh, lần này Brian Võ làm bộ sưu tập dạ hội chỉ toàn màu tím. Theo như giải thích, đáng lẽ anh đã chọn màu trắng làm chủ đạo nhưng vì muốn nhấn mạnh đến sự hiện đại, cá tính và hội nhập của giới trẻ, nên cuối cùng màu tím được chọn bởi đây là màu của các xu hướng thời trang năm 2018. Theo đó, các sắc độ tím của tự nhiên được Brian Võ khai thác tối đa. Từ màu tím loang nhạt của bầu trời, màu tím xanh của hoa tử đằng, màu tím Huế thủy chung, tím hồng đang hot trên các sàn diễn đến tím nồng của những vườn nho…

Có nhiều nhà thiết kế ưa màu tím nhưng trên các sàn diễn trong nước, chưa từng có ai độc diễn màu tím bởi lý do dễ già và sến. Brian Võ khắc phục điều đó bằng phom dáng thịnh hành nhất hiện nay, bằng xử lý chất liệu, đính kết tỉ mỉ, tạo điểm nhấn ở độ sáng tối. Suốt hai tháng làm việc liên tục, hiện tại bộ sưu tập “đo ni đóng giày” cho các thí sinh HHVN đã hoàn thành. Nhà thiết kế 26 tuổi chia sẻ, điều thú vị nhất khi thiết kế quần áo cho thí sinh HHVN là cả 43 người, bạn nào cũng có dáng đẹp và chuẩn hơn cả người mẫu.

Thủy Nguyễn – cá tính tạo ra trào lưu

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn sinh năm 1981, từng được rất nhiều bạn trẻ coi như một tấm gương “dám thất bại” bởi phải thi đến lần thứ 4 mới đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang, Thủy Nguyễn là một họa sĩ có tranh bán được.

Trong làng thời trang Việt, Thủy Nguyễn đánh dấu cá nhân của mình bằng những thiết kế mang đậm dấu ấn hội họa trên nền chất liệu lụa và gấm. Thương hiệu Thủy Design House của chị mang đến một phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng và rất Việt Nam.

Một điều đặc biệt khác, Thủy Nguyễn có tiếng mát tay trong việc tạo ra các trend về áo dài và gây ảnh hưởng rộng rãi khắp trong Nam ngoài Bắc. Đây là điều rất khó bởi áo dài có lịch sử lâu đời và vốn không dễ tiến nhập vào đời sống thường nhật. Năm 2015, bộ sưu tập “Lúng liếng” của chị trình diễn tại Vietnam International Fashion Week lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ trong tranh các danh họa Việt đã mang lại một dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Ngay sau đó, kiểu áo dài này trở thành xu hướng được áp dụng rộng rãi. Mới đây nhất, những thiết kế áo dài của chị cho nhân vật Như Ý trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” một lần nữa tạo ra trend áo dài cô Ba, đâu đâu cũng thấy.

Hai nhà thiết kế đặc biệt mở màn Người đẹp thời trang ảnh 2

Hoa hậu Ðỗ Mỹ Linh trong thiết kế áo dài của Thủy Nguyễn.

Thủy Nguyễn cũng rất có duyên với các Hoa hậu. Chị từng mời Hoa hậu Thùy Dung làm người mẫu chính đồng hành cùng mình sang kinh đô thời trang thế giới Italia trình làng bộ sưu tập gấm, họa tiết rồng đậm hồn dân tộc. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú cũng từng là người mẫu trong những bộ sưu tập áo dài của chị trong các sân chơi lớn về thời trang.

Qua rất nhiều những bộ sưu tập thời trang gây ấn tượng, sử dụng nhiều chất liệu, kỹ thuật khác nhau, cho đến nay, các thiết kế của Thủy Nguyễn vẫn lấy chất liệu lụa và gấm truyền thống làm chủ đạo. Chị kiên trì phong cách kết hợp hiện đại với truyền thống, sang trọng với bình dị, nữ tính với năng động, tuyệt đối phù hợp với những tiêu chí của cuộc thi HHVN.

Trong đêm diễn 28/8, Thủy Nguyễn sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong bộ sưu tập áo dài mang tên “Ướp hương”. Nhấn mạnh đến vẻ đẹp nội hàm và bền lâu của các thiếu nữ, bộ sưu tập “Ướp hương” kỳ vọng sẽ đem đến những trải nghiệm khác biệt so với rất nhiều bộ sưu tập áo dài từng đồng hành cùng HHVN trong suốt thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.